Đắk Lắk: Bắt được nghi phạm bắn người trong quán cà phê

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Sau khi xông vào quán cà phê bắn 2 phát vào khách đang ngồi nghỉ, đối tượng bỏ trốn qua 2 tỉnh nhưng đã bị công an bắt giữ.
Sáng 28-10, đại tá Phạm Minh Thắng, Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết đã bắt giữ được đối tượng Nguyễn Văn Đại (SN 1993, ngụ xã Đray Bhăng, huyện Cư Kuin) để điều tra về hành vi giết người.
Quán cà phê nơi xảy ra vụ nổ súng. Ảnh: C. Nguyên
Theo đại tá Thắng, chiều 22-10, đối tượng Đại dùng súng bắn anh Nguyễn Xuân Trường (32 tuổi, ngụ xã Ea Bhốk, huyện Cư Kuin) rồi lái xe bỏ trốn sang tỉnh Lâm Đồng. Sau đó, đối tượng Đại tiếp tục lái ô tô xuống tỉnh Khánh Hòa để trốn.
Đến chiều 27-10, lực lượng công an bắt giữ Đại khi đang lẩn trốn ở TP Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa). "Công an đang lấy lời khai ban đầu và truy tìm nguồn gốc khẩu súng dùng bắn người" - đại tá Thắng cho biết thêm.
Hiện trường vụ nổ súng. Ảnh: C. Nguyên
Như Báo Người Lao Động đã phản ánh, khoảng 14 giờ chiều 22-10, anh Nguyễn Xuân Trường (SN 1987, ngụ huyện Cư Kuin) đang ngồi tại 1 quán cà phê nằm trên Quốc lộ 27 (đoạn qua xã Ea Bhốk, huyện Cư Kuin). Do có mâu thuẫn từ trước nên Đại lái xe con tới quán rồi dùng súng bắng 2 phát trúng vào cổ và chân anh Trường.
Bị bắn, anh Trường đã cố gắng chạy ra phía sau quán rồi được người dân cầm máu đưa tới bệnh viện cấp cứu. Riêng đối tượng Đại, sau khi gây án đã lên xe tẩu thoát.
 C. Nguyên (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm