Vụ núi rác khổng lồ sập xuống ở Đạt Lạt: Sẽ đóng cửa bãi rác Cam Ly

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
UBND TP. Đà Lạt cho biết sẽ đóng cửa bãi rác Cam Ly do núi rác hàng nghìn tấn tại đây đổ xuống, vùi lấp nhiều diện tích canh tác rau, hoa của người dân.
Mới đây, nhiều hộ dân tại phường 5, TP.Đà Lạt rất bức xúc khi hàng nghìn tấn rác từ bãi rác Cam Ly trên đỉnh đồi trượt xuống, chôn vùi nhiều diện tích rau, hoa, nhà kính công nghệ cao.
Theo thống kê của cơ quan chức năng, trong đợt mưa lớn vào đầu tháng 8, rác thải từ bãi rác Cam Ly tràn xuống tính từ đập chắn rác đến suối nước với diện tích khoảng 1,5ha. Trong đó diện tích bị ảnh hưởng nặng nhất là 8.800m2 với khối lượng rác khoảng 10.000m3. 7 hộ gia đình phía hạ lưu đều bị hư hại nhà kính, đất trồng rau, hoa đường ống dẫn nước, béc tưới tự động…
 
Nhiều diện tích đất sản xuất của người dân bị rác vùi lấp. Ảnh: Văn Long.
Ngày 19/8, Phòng kinh tế TP.Đà Lạt phối hợp với UBND phường 5, Công ty cổ phần dịch vụ Đô thị đã tổ chức thăm hỏi, động viên và tạm ứng kinh phí hỗ trợ 5 hộ dân bị thiệt hại nặng 10 triệu đồng/hộ. Theo UBND TP.Đà Lạt, nguyên nhân dẫn đến bãi rác Cam Ly bị sạt lở, một lượng lớn rác trượt xuống phía hạ lưu, tràn qua đập chắn, vùi lấp đất canh tác của người dân là do mưa lớn.   
 
            
Ông Nguyễn Hữu Trầm - một người dân bị ảnh hưởng bởi lượng rác khổng lồ ập xuống cho biết, hiện tại một số diện tích của người dân không thể khắc phục được. Ảnh: Văn Long.
Được biết ngoài bãi rác Cam Ly, Đà Lạt có một Nhà máy xử lý chất thải rắn được đặt tại xã Xuân Trường nên vào tháng 7/2015, tỉnh Lâm Đồng đã quyết định ngưng tiếp nhận rác đối với bãi rác Cam Ly. Tuy nhiên nhà máy xử lý chất thải rắn Đà Lạt liên tục tạm ngưng hoạt động để hoàn chỉnh dây chuyền công nghệ (hiện nhà máy này có khoảng 7.000 tấn rác không được che chắn theo quy định, trong đó lượng rác thô chưa qua dây chuyền phân loại khoảng trên 2.000 tấn, cùng đó là mùi hôi phát sinh, ruồi nhặng, nước rỉ có hiện tượng chảy ra môi trường...).
 
Nhà máy xử lý chất thải rắn Đà Lạt nằm tại xã Xuân Trường đã tạm ngưng hoạt động.
Vì lý do đó, rác thải lại được đưa về bãi rác Cam Ly. Tính từ năm 2015 đến tháng 7/2019, khối lượng rác tập kết tại bãi rác Cam Ly khoảng hơn 261.000 tấn.
Hiện tại, phương án tạm thời mà UBND TP.Đà Lạt đưa ra để khắc phục bãi rác Cam Ly là san gạt phần diện tích rác tràn xuống khu vực đất sản xuất của các hộ dân để tạo mặt bằng, khai thác đất tại chỗ để san lấp, che phủ rác để hoàn nguyên, sau đó trồng cây xanh. Ngoài ra sẽ xây dựng hai đập chắn để tạo thành hồ chứa nước rỉ rác, đồng thời tạo mương hở xung quanh khu vực chứa rác để hạn chế nước mặt chảy vào bãi rác. Bên cạnh đó, cơ quan chức năng sẽ xây dựng phương án hỗ trợ thiệt hại của người dân tại khu vực hạ lưu.
 
Lâm Đồng sẽ đóng cửa Bãi rác Cam Ly theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.
Tuy nhiên đó chỉ là phương án tạm thời nhằm hạn chế ô nhiễm. Bãi rác Cam Ly nằm trong danh mục cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng cần được cải tạo theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ nên phương án tiếp theo của địa phương là đóng cửa bãi rác, tách nguồn nước mặt, nước mưa nhằm hạn chế thẩm thấu vào rác, sau khi hoàn nguyên sẽ trồng cây xanh để phủ xanh toàn bộ khu vực.
Văn Long (Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm