Lâm Đồng: Câu cá ở đập thủy lợi,3 nam sinh bị lật thuyền chết đuối

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
3 học sinh, sinh viên chèo thuyền câu cá trên đập thủy lợi ở huyện Di Linh (Lâm Đồng) thì bị lật khiến cả 3 cùng tử vong.
Thông tin từ Công an xã Hòa Bắc (huyện Di Linh, Lâm Đồng) chiều nay cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến 3 người tử vong.
Hiện cơ quan chức năng đã tìm thấy thi thể và đang làm thủ tục bàn giao cho gia đình để lo hậu sự.
 
Lực lượng cứu hộ tìm vớt thi thể các nạn nhân đưa lên bờ
Danh tính các nạn nhân được xác định là Ngô Văn Tài (17 tuổi), Vũ Giang Hải Sơn (17 tuổi, cùng trú xã Hòa Bắc) và Lê Hoàng (19 tuổi, trú xã Hòa Ninh, huyện Di Linh).
Được biết, Tài và Sơn vừa học xong lớp 11, còn Hoàng là sinh viên đang học đại học ở Hà Nội.
Thông tin ban đầu, vào chiều qua, cả 3 em rủ nhau chèo thuyền ra đập thủy lợi Đạ Bo (xã Hòa Bắc) để câu cá.
Khi ra giữa đập, thuyền bất ngờ lật úp khiến 3 nạn nhân đuối nước tử vong.
Nhận tin báo, lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm và đến trưa hôm nay thì vớt được thi thể các nạn nhân.
Trùng Dương (Vietnamnet)

Có thể bạn quan tâm