Cơn ghen dài... 18 năm tù

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 23-7, TAND tỉnh Lâm Đồng xét xử lưu động vụ án "Giết người" do bị cáo La Xuân Bảo (1997, tạm trú  xã Hiệp Thạnh, H. Đức Trọng, Lâm Đồng) gây ra.

 
Bị cáo La Xuân Bảo tại tòa.
Bị cáo La Xuân Bảo tại tòa.



Theo cáo trạng, Bảo và chị Phạm Thị Thu Hồng có quan hệ tình cảm và thuê phòng trọ sống tại xã Hiệp Thạnh. Do nghi ngờ chị Hồng có bạn trai khác nên giữa Bảo và chị Hồng thường xuyên xảy ra cãi vã. Tối 15-1-2019, Bảo đã dùng dao đâm chị Hồng tử vong do suy hô hấp tuần hoàn. Sau khi gây án Bảo bỏ trốn, đến ngày 17-1 mới đến CAH Đức Trọng đầu thú.

HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Bảo 18 năm tù giam về tội "Giết người", buộc bồi thường cho gia đình nạn nhân 111 triệu đồng.

M.KHÔI (CADN)

Có thể bạn quan tâm