Đắk Nông:Tài xế taxi đạp cửa thoát thân khi bị kề dao, cướp tài sản

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Phát hiện trên đường có nhiều gốc cây khô, taxi không qua được nên anh Hiếu cùng khách xuống dọn dẹp. Tuy nhiên, khi vừa quay trở lại xe, anh Hiếu liền bị khách dùng dao kề vào cổ, uy hiếp đồng thời ép đưa tiền nếu không sẽ giết.
Ngày 29/6, thông tin từ Công an thị xã Gia Nghĩa (tỉnh Đắk Nông) cho biết, đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Văn Dũng (SN 1988, trú thôn 6, xã Đắk Ha, huyện Đắk G’Long) để điều tra về hành vi cướp tài sản.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 23h30 ngày 28/6, Dũng gọi đặt một taxi đi từ khu vực Cầu vượt Biên Phòng (phường Nghĩa Phú) về khu vực Đồi Pháo (phường Nghĩa Trung, TX. Gia Nghĩa). Sau đó tài xế Lương Đình Hiếu (SN 1989, trú phường Nghĩa Đức, TX. Gia Nghĩa) điều khiển xe taxi của hãng M.L, mang BKS 48A- 054.10 đến khu vực trên để đón Dũng.
 
Đối tượng Dũng (đang ngồi) bị bắt giữ sau khi dùng dao cướp tài sản tài xế taxi
Khi di chuyển đến khu vực Đồi Pháo, Dũng đề nghị tài xế Hiếu điều khiển xe đi theo một đường nhánh nhỏ. Được một đoạt, tài xế phát hiện trên đường có nhiều thân cây khô nằm ngổn ngang nên không thể cho xe qua được.
Sau khi tài xế Hiếu cùng đối tượng xuống dọn dẹp cây khô, lúc trở lại xe thì bị Dũng dùng dao kề vào cổ, đe dọa để ép buộc nam tài xế đưa tiền.
Ngay sau đó, anh Hiếu đã đạp cửa để thoát ra ngoài, đồng thời chạy đến nhà người dân gần đó để cầu cứu.
 
Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường vụ cướp
Khi anh Hiếu chạy thoát được thì tên Dũng cũng bỏ trốn khỏi hiện trường. Tuy nhiên, khoảng 1 giờ  đồng hồ sau thì đối tượng bị lực lượng công an bắt giữ khi đang lẩn trốn gần đó. May mắn anh Hiếu chỉ bị thương nhẹ.
Sáng ngày 29/6, lực lượng chức năng đã tổ chức khám nghiệm hiện trường đề điều tra vụ việc.
Dương Phong (Dân trí)

Có thể bạn quan tâm