Cận cảnh cá lăng đuôi đỏ 'cực khủng' dính câu ở Đắk Lắk

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Con cá lăng đuôi đỏ khổng lồ hơn 80kg ở trên dòng sông Sêrêpôk vừa dính câu của một người thợ săn cá chuyên nghiệp. Con cá được áng chừng có tuổi đời khoảng trên 50 tuổi.
 
Ảnh: Dân Việt
Con cá khổng lồ có chiều dài gần 1,6m, ngang một người trưởng thành. Theo người có kinh nghiệm, con vật có tuổi đời khoảng trên 50 tuổi.
Ngư dân sau đó đã bán lại con cá cho bà Lê Thị Hồng Cẩm, Chủ một nhà hàng tại xã Hòa Phú (TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk)
 
Ảnh: Dân Việt
 
Ảnh: Dân Sinh
Cá lăng đuôi đỏ là loại cá nước ngọt quý hiếm, chủ yếu sống hoang dã trên sông Serepok. Thịt cá lăng đuôi đỏ rất giàu chất dinh dưỡng.
Người dân sống gần dòng sông Sêrêpôk gắn bó với nghề câu cá lăng nhiều năm nay, tuy nhiên con cá lăng đuôi đỏ nặng như thế này là điều rất ít thấy.
Doanh Nghiệp/Theo kienthuc.net.vn

Có thể bạn quan tâm

Nghề rèn của người Mạ

Nghề rèn của người Mạ

Đời sống của người Mạ luôn gắn với núi rừng, nương rẫy. Để đáp ứng nhu cầu đời sống, sản xuất, các nghề thủ công truyền thống ra đời, trong đó có nghề rèn.