Cán bộ kiểm lâm cùng giáo viên sát phạt trên chiếu bạc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Thời điểm ập vào kiểm tra, công an phát hiện trong sới bạc có cán bộ kiểm lâm cùng một nữ giáo viên.
Hiện trường vụ việc. Ảnh: L.X
Hiện trường vụ việc. Ảnh: L.X
Tối 11/6, một lãnh đạo Công an huyện Ea Hleo (Đắk Lắk) xác nhận, đơn vị vừa bắt quả tang 8 người đang đánh bạc trên địa bàn. Đáng nói là trong đó có một cán bộ Hạt kiểm lâm huyện Buôn Đôn và một nữ giáo viên của huyện.
Thông tin ban đầu, khoảng 17h chiều 11/6, lực lượng trinh sát  công an huyện Ea Hleo ập bắt quả tang 8 con bạc chia thành 2 chiếu đang sát phạt bằng hình thức đánh bài thắng thua ăn tiền.
Ngôi nhà mà các đối tượn đánh bạc là Trung tâm tiệc cưới Xuân Cương (thôn 3, xã Ea Khal, huyện Ea Hleo) do ông Lê Thanh Cương làm chủ.
Qua kiểm tra, công an bắt quả tang 8 con bạc, trong đó có ông Trịnh Xuân T. - cán bộ hạt kiểm lâm huyện Buôn Đôn và bà Phan Thị B. - giáo viên trường Trung học cơ sở Chu Văn An, xã Ea Hleo đang chơi đánh bài. 
Lãnh đạo Công an huyện Ea Hleo nhận định, tụ điểm đánh bạc tại Trung tâm tiệc cưới nhà ông Cương hoạt động rất tinh vi, xung quanh địa điểm này có tường rào cao hơn 4m nên việc thâm nhập để bắt quả tang các con bạc gặp rất nhiều khó khăn. 
Thời điểm công an ập bắt, ông Cương đã bỏ trốn.
Lực lượng phát hiện có 2 chiếu bạc, thu giữ một số tiền lớn và nhiều đồ vật liên quan phục cho việc đánh bạc. 
H.LONG (LĐO)

Có thể bạn quan tâm