Bé trai 5 tuổi bị xe khách tông tử vong thương tâm vào giữa đêm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Bé trai 5 tuổi ở Đắk Nông đang đi bộ cùng người thân thì băng ngang đường nên bị xe khách giường nằm tông tử vong.
Vụ tai nạn giao thông xảy ra khoảng 22h ngày 26/6, trên đường Hồ Chí Minh (đoạn qua xã Tâm Thắng, huyện Cư Jút, Đắk Nông) giữa xe khách và người đi bộ khiến cháu bé 5 tuổi tử vong.
Thời điểm trên, cháu Nguyễn Nhật Quang (5 tuổi, trú xã Tâm Thắng) cùng bà ngoại và một người thân đi bộ trên đường Hồ Chí Minh (đoạn qua xã Tâm Thắng).
Lúc này, người trong nhóm đi bộ qua đường nên cháu Quang chạy theo.
 
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Trần Ban.
Cùng lúc này xe khách giường nằm mang BKS: 51B-192.71 (chưa rõ danh tính tài xế) lưu thông theo hướng Đắk Lắk - Đắk Nông tông trúng.
Vụ tai nạn khiến cháu Quang bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó.
Ông Trần Thế Quang, Chủ tịch UBND xã Tâm Thắng (huyện Cư Jút, Đắk Nông) cho biết sau khi xảy ra vụ tai nạn, cơ quan chức năng đã khám nghiệm hiện trường, bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình lo hậu sự.
Trần Ban (Vietnamdaily) 

Có thể bạn quan tâm