Sửa giúp ống nước, người đàn ông ở Đắk Lắk bị điện giật tử vong

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Trong lúc sửa đường ống nước, anh Tuấn không may để tay chạm vào một tấm tôn bị nhiễm điện rồi bị điện giật tử vong.
Sáng 5/5, anh Phạm Văn Tuấn 28 tuổi, trú xã Cư Né, huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk, đến nhà một người quen ở tổ dân phố 5, phường An Bình thị xã Buôn Hồ để sửa đường ống thoát nước cho gia đình này. Trong lúc làm việc, anh Tuấn không may để tay chạm vào một tấm tôn bị nhiễm điện rồi bị điện giật dẫn tới tử vong. 
Khu vực anh Tuấn bị điện giật tử vong. 
Được báo tin, Công an phường An Bình phối hợp với Cơ quan chức năng thị xã Buôn Hồ có mặt tại hiện trường, tổ chức điều tra nguyên nhân nhiễm điện và bàn giao thi thể cho gia đình lo hậu sự.
Anh Tuấn là người có hoàn cảnh tương đối khó khăn. Anh cùng vợ con đến thuê phòng trọ ở đường Lê Lợi, phường An Bình sinh sống từ vài năm trước, và hành nghề lao động tự do để mưu sinh.
Tuấn Long (VOV.VN)

Có thể bạn quan tâm