Mới ra tù, nửa đêm lẻn vào nhà dân hiếp dâm bé gái 14 tuổi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Sau khi uống rượu về, Ai Ti đã lẻn vào nhà anh H. để thực hiện hành vi hiếp dâm bé gái 14 tuổi nhưng không thành.
Ảnh minh họa (nguồn internet)
Ảnh minh họa (nguồn internet)
Ngày 18/5, thông tin từ Viện KSND huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa ban hành cáo trạng, truy tố đưa ra xét xử bị can Ai Ti (Sn 1993, trú tại buôn Khanh, xã Cư Pui, huyện Krông Bông, Đắk Lắk) về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.
Theo cáo trạng, vào khoảng 22h đêm 20/3, sau khi đi uống rượu về, Ai Ti đi ngang qua nhà anh Đ.M.H. (trú tại thôn Thanh Thủy, xã Vụ Bổn, huyện Krông Pắk). Do biết vợ chồng anh H. thường xuyên đi canh cá vào ban đêm nên Ai Ti đã nảy sinh ý định hiếp dâm cháu Đ.P.N. (Sn 2005, con gái anh H.).
Sau khi ghé vào nhà quan sát, Ai Ti phát hiện cửa nhà anh H. không khóa và không có người lớn nên đã vào nhà tắt điện rồi đến bên giường cháu N. đang ngủ. Tại đây, Ai Ti đã sờ ngực cháu N. và định thực hiện hành vi đồi bại.
Phát hiện có người lạ, cháu N. đã tìm cách chống cự và la hét kêu cứu thì bị Ai Ti kéo xuống đè lên người. Tuy nhiên, do cháu N. chống cự quyết liệt và kêu cứu nên Ai Ti sợ bị phát hiện nên bỏ đi.
Vụ việc sau đó được vợ chồng anh H. phát hiện và làm đơn trình báo sự việc đến cơ quan Công an.
Được biết, vào thời điểm gây án, Ai Ti vừa chấp hành xong án tù vì tội “Trộm cắp tài sản” chưa được hơn 1 tháng.
Theo Văn Thành/Công an nhân dân

Có thể bạn quan tâm