Đắk Nông: Quản lý nhà nghỉ bị bạn chém, cướp 3 triệu đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Sau khi vào mượn tiền, Vũ phát hiện anh Thành có nhiều tài sản nên nảy sinh ý định xấu. Khi anh Thành xuống bếp nấu ăn, Vũ đã dùng dao chém rồi trói, nhét miệng nạn nhân để cướp 3 triệu đồng cùng 1 điện thoại di động.
 
Đối tượng Vũ tại cơ quan điều tra.
Ngày 15/5, Công an thị xã Gia Nghĩa (Đắk Nông) cho biết đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Lê Trọng Vũ (34 tuổi, ngụ xã Đắk Lao, huyện Đắk Mil) để điều tra về hành vi Cướp tài sản.
Trước đó, vào khoảng 10h ngày 6/5, Vũ đến gặp anh Hoàng Văn Thành (quản lý nhà nghỉ Thanh Hằng ở phường Nghĩa Tân, thị xã Gia Nghĩa) để vay 250 ngàn đồng trả tiền xe ôm.
Khi anh Thành mở ví ra, Vũ phát hiện người này có nhiều tiền nên nảy sinh ý định cướp tài sản. Chờ đến lúc anh Thành xuống bếp nấu ăn, Vũ đã dùng dao chém 2 nhát vào đầu anh Thành. Trước khi lấy 3 triệu đồng cùng 1 điện thoại di động của nạn nhân, Vũ đã dùng dây trói người và nhét giẻ vào miệng anh Thành để khỏi bị phát hiện.
Sau khi Vũ bỏ đi, anh Thành tự cởi trói, nhờ người dân báo công an và đưa mình đi bệnh viện.
Theo tin từ Bệnh viện đa khoa Đắk Nông, anh Thành bị chém 2 nhát ở vùng đầu và phải khâu gần 20 mũi, hiện sức khỏe đã hồi phục.
Đến ngày 13/5, Công an phát hiện và bắt giữ Vũ tại một trang trại ở TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk).
Được biết, trước khi gây ra vụ cướp tài sản nói trên, Vũ có 1 tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đang bị Công an huyện Đắk R’lấp truy nã về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Trần Nhân (Infonet)

Có thể bạn quan tâm