Vượt 1.000km từ Tây Nguyên ra Nghệ An buôn ma túy

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

 
Hường cùng đồng bọn tại Công an huyện Qùy Châu
2 đối tượng vượt 1.000km từ Tây Nguyên ra Nghệ An, sau đó lại ngược lên huyện miền núi Quế Phong (Nghệ An) mua ma túy để sử dụng thì bị Công an phát hiện, bắt giữ.
Thông tin từ Công an huyện Quỳ Châu (Nghệ An) vào sáng 28.4 cho hay, đơn vị này vừa bắt giữ 2 đối tượng đang có hành vi tàng trữ, buôn bán chất ma túy.
Theo nguồn tin trên, qua nắm tình hình, Công an huyện này phát hiện đối tượng Thân Đức Hường (SN 1982), ở thị trấn Nam Ban, huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) là người nghiện ma túy thường hay lên địa bàn huyện Quế Phong để gặp một số con nghiện mua ma tuý. Sau đó, Hường mua và đưa “hàng” về khu vực Tây Nguyên tiêu thụ.
Đến ngày 25.4, Công an huyện Qùy Châu phát hiện đối tượng Hường cùng một đối tượng nữa đi xe khách từ Lâm Đồng ra Nghệ An. Ban chuyên án đã bố trí lực lượng theo dõi giám sát các đối tượng.
Đến khoảng 20h, ngày 26.4, lực lượng công an huyện Qùy Châu đã mật phục, bắt giữ Hường cùng đồng bọn ngay tại thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu.
Tang vật lực lượng chức năng thu giữ sau khi bắt các đối tượng
Tại đây lực lượng Công an đã thu giữ 1 bánh heroin, 1kg ma túy dạng đá và 2 gói hồng phiến cùng 2 dao bấm thủ sẵn trong người.
Tại cơ quan công an, Hường khai đối tượng đi cùng mình là Trần Văn Khoa (SN 1974), ở huyện Tiền Hải (Thái Bình). Khoa cũng là người nghiện ma túy, cư trú không ổn định, làm ăn tự do tại Lâm Đồng.
Số ma túy thu được nói trên là của Hường và Khoa mua từ huyện miền núi Quế Phong về để sử dụng và buôn bán kiếm lời.
Hiện, vụ án đang được Công an huyện Quỳ Châu điều tra mở rộng.
Anh Đức (LĐO)

Có thể bạn quan tâm