Tắm trên sông Đăk Bla, hai em nhỏ mất tích

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Trong lúc đi tắm sông, 2 em ra khu vực nước sâu và bị cuốn đi mất tích.
Sáng 2/3, lãnh đạo UBND xã Ngọc Bay, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum cho biết lực lượng chức năng đang gấp rút tìm kiếm em A Thái và A Quăn (cùng 11 tuổi, trú ở thôn Kon Hngo Klah) bị mất tích khi tắm trên dòng sông Đắk Bla (đoạn ở thôn Kon Hngo Klah).
 
Sông Đăk BLa nơi thường xuyên xảy ra các vụ tai nạn đuối nước. Ảnh minh họa
Trước đó, trưa 1/3, em A Thái và A Quăn đi tắm sông và ra khu vực nước sâu rồi bị nước cuốn mất tích.
Nhận được tin báo của người dân, chính quyền địa phương đã phối hợp cùng người nhà 2 em và cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC-CHCN (Công an tỉnh Kon Tum) tổ chức tìm kiếm cứu nạn.
Sau gần 24 giờ tích cực tìm kiếm, hai em này vẫn chưa được tìm thấy.
 
Sông Đăk Bla đoạn chảy qua xã Ngọc Bay, Tp Kon Tum, Kon Tum (chấm đỏ), nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Google Maps.
Triệu Thanh (Zing.vn)

Có thể bạn quan tâm

Nghề rèn của người Mạ

Nghề rèn của người Mạ

Đời sống của người Mạ luôn gắn với núi rừng, nương rẫy. Để đáp ứng nhu cầu đời sống, sản xuất, các nghề thủ công truyền thống ra đời, trong đó có nghề rèn.