Sơ kết chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 16-3, tại xã Ia Mơr, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai, Hội LHPN tỉnh Gia Lai phối hợp với Hội LHPN TP. Hồ Chí Minh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai tổ chức tặng quà và sơ kết 1 năm thực hiện chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”.
Theo đó, các đơn vị đã trao tặng 58 xe đạp và gần 400 áo khoác cho các học sinh nghèo; 20 phương tiện sinh kế; 8 ngôi nhà “mái ấm tình thương” và nhà “Chữ thập đỏ” cho hội viên phụ nữ nghèo; 4 bộ máy vi tính cho 2 Đồn Biên phòng và Hội LHPN 2 xã (Ia Chía, Ia Grai); tặng quà cho 300 gia đình chính sách, hộ nghèo và khám bệnh, cấp phát thuốc cho hàng trăm lượt người dân tại xã Ia Mơr... với tổng kinh phí hơn 1 tỷ đồng. 
Trao mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo. Ảnh: Anh Huy
Trao mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo. Ảnh: Anh Huy
Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” sau 1 năm triển khai thực hiện đã tạo hiệu ứng tích cực và sức lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, hội viên phụ nữ và toàn xã hội. Cụ thể, các đơn vị đã vận động từ nhiều nguồn khác nhau với số tiền 2,4 tỷ đồng, hỗ trợ phụ nữ 2 xã biên giới: Ia Chía (huyện Ia Grai) và Ia Mơr (huyện Chư Prông) về phát triển kinh tế, xây dựng mái ấm tình thương, nhà tiêu hợp vệ sinh, khám bệnh, cấp thuốc, tặng xe đạp, nhu yếu phẩm... 
Tại hội nghị, Hội LHPN tỉnh đã phát động chương trình nhắn tin ủng hộ “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” và chương trình “An toàn cho phụ nữ và trẻ em vùng biên cương” năm 2019. Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” là hoạt động ý nghĩa, không những giúp hội viên, phụ nữ vươn lên phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống mà còn góp phần giữ vững an ninh chính trị vùng biên giới.
Anh Huy

Có thể bạn quan tâm