Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk băng rừng bắt gỗ lậu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Xác định vụ phá rừng phức tạp, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk cùng Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh này đã băng rừng, vượt đồi dốc vào tận vị trí khai thác gỗ lậu để chỉ đạo điều tra.
Ngày 5-3, một lãnh đạo Công an huyện M’Đrắk, tỉnh Đắk Lắk cho biết cơ quan điều tra đang khẩn trương làm rõ vụ phá rừng nghiêm trọng xảy ra tại địa bàn xã Cư San. Hiện cơ quan điều tra đã khoanh vùng, xác định được nhiều đối tượng liên quan và đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.
Đại tá Vũ Hồng Văn (giữa) cùng ông Nguyễn Hoài Dương tại hiện trường vụ phá rừng nghiêm trọng
Trước đó, ngày 20-2, Công an huyện M’Đrắk nhận được tin báo của người dân tại thôn Sông Chò (xã Cư San) có một số đối tượng khai thác, tập kết gỗ lậu nên phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 1 bãi tập kết gỗ trái phép nằm trên tiểu khu 821, thuộc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp M’Đrắk quản lý. Qua đo đếm có 26 hộp gỗ xẻ, khối lượng hơn 22m3 quy tròn.
Những cây gỗ cổ thụ bị đốn hạ không thương tiếc
Trước vụ phá rừng nghiêm trọng, phức tạp, ngay sau khi nhận được báo cáo, đại tá Vũ Hồng Văn, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk và ông Nguyễn Hoài Dương, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN-PTNT) tỉnh Đắk Lắk đã băng rừng tới hiện trường để chỉ đạo, phối hợp điều tra vụ việc. Quá trình điều tra xác định từ 13-2 đến ngày 19-2 có khoảng 9 đối tượng dùng 3 xe công nông độ chế, 3 cưa lốc để vào rừng tự nhiên ở tiểu khu 824 do UBND xã Cư San quản lý để khai thác trái phép. Tại hiện trường cơ quan công an xác định có có 15 cây gỗ đường kính từ 70 cm đến hơn 1m bị cắt hạ. Ngoài số gỗ đã được chở đi, tại hiện trường còn có 36 hộp gỗ có tổng khối lượng khoảng 26,7m3 đang được tập kết, chờ vận chuyển.

Dưới đây là một số hình ảnh 2 vị giám đốc vượt rừng vào hiện trường khai thác gỗ lậu.

Bãi tập kết gỗ nằm trên lâm phần của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp M'Đrắk
Hiện trường khai thác gỗ được xác định nằm trên lâm phần do UBND xã Cư San quản lý
Băng rừng...
... vượt đồi dốc
Đại tá Vũ Hồng Văn bên 1 gốc cây bị cưa hạ
15 cây gỗ cổ thụ bị cưa hạ nhưng chủ rừng không hay biết
Những khoảng trống giữa rừng
Cao Nguyên (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm