Tạm giữ gã con rể đánh bố vợ tử vong vào mùng 2 Tết

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Bị bố vợ dùng cây đuổi đánh, Y Nguêc đã nhặt lấy một khúc gỗ và đánh nạn nhân tử vong.
Ngày 11/2, thông tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị này đang tạm giữ hình sự đối tượng Y Nguêc Mlô (26 tuổi, ngụ xã Ea Hđinh, huyện Cư Mgar, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi giết người.
Đáng nói, nạn nhân trong vụ việc mà đối tượng ra tay lại chính là ông Y D. Mlô (54 tuổi, bố vợ Y Nguêc).
 
Bị bố vợ đuổi đánh, Y Nguêc dùng gậy đánh nạn nhân tử vong. Ảnh minh họa
Theo thông tin ban đầu, trước đó, vào trưa 6/2, ông Y D. đi chúc Tết nhà hàng xóm và nhậu say. Khi về nhà, ông Y D. dùng cây đuổi đánh Y Nguêc nên người này bỏ chạy ra ngoài sân. Khi chạy được một đoạn, Y Nguêc thấy một khúc gỗ nên cầm lấy và quay lại đánh 2 phát vào người ông Y D. khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.
Sau khi gây án, Y Nguêc được gia đình động viên nên đến công an xã đầu thú.
Theo một lãnh đạo Công an xã Ea Hđinh, ông Y D. là một người nghiện rượu. Mỗi khi uống rượu say xỉn, ông này về nhà thường xuyên chửi bới, đánh đuổi vợ con.
Mai Cường (Người Đưa Tin)

Có thể bạn quan tâm