Đắk Lắk:Người cha đồi bại nhiều lần hiếp dâm con gái tại nhà suốt 3năm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Sau mỗi lần thực hiện hành vi đồi bại với con gái ruột, Hoàng đe doạ con không được kể sự việc trên cho ai biết.
Ngày 2/1, VKSND tỉnh Đăk Lăk vừa ban hành cáo trạng truy tố Nguyễn Võ Tiến Hoàng  (SN 1980, ngụ TP Buôn Ma Thuột) về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.
Ảnh minh họa: Internet
Theo cáo trạng, Hoàng kết hôn với bà T.T.H (46 tuổi, ngụ TP.Buôn Ma Thuột) và có hai người con chung, trong đó con đầu là cháu K. (sinh năm 2004).
Lợi dụng những lúc vợ đi vắng không ở nhà, Hoàng thực hiện hành vi đồi bại của mình mặc cho cháu K. chống cự.
Sau đó đe dọa cháu K. không được kể cho ai biết sự việc. Trong khoảng thời gian từ tháng 7/2015 đến ngày 03/9/2018, Hoàng đã nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm cháu K. tại nhà.
Đến tận tháng 9/2018, cháu K. kể lại sự việc cho người thân biế, sau đó bà H. đã làm đơn gửi Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Buôn Ma Thuột để tố cáo hành vi trên của Hoàng.
Tại bản kết luận giám định pháp y sinh dục số: 1098/PY-SD ngày 23/9/2018 cháu K. bị rách màng trinh đã hóa sẹo. Quá trình điều tra bị can Hoàng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.
Để nhận thông báo nhanh những tin tức tương tự, bạn đọc vui lòng xác nhận:
Thạch Hãn (Phụ nữ sức khỏe.vn)

Có thể bạn quan tâm