Cần sa trồng xen trong rẫy cà phê ở Lâm Đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Tại hiện trường, lực lượng chức năng đếm được gần 60 cây cần sa đang phát triển rất tốt, có chiều cao trung bình gần 2m. 
Ngày 6-1, Trung tá Trần Văn Trà, Phó Trưởng Công an huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) cho biết, lực lượng Công an đang tiến hành truy bắt đối tượng Nguyễn Văn Trường (35 tuổi), ngụ tại xã Tân Văn, huyện Lâm Hà, để điều tra về hành vi trồng cây cần sa.
Sáng 6-1, từ nguồn tin báo của quần chúng, Công an huyện Lâm Hà đã phối hợp với Công an xã Tân Văn bất ngờ kiểm tra hành chính vườn cà phê của gia đình bà Vũ Thị Hà (61 tuổi), tại thôn Hà Trung, xã Tân Văn. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện cả rẫy cây cần sa được trồng xen kẽ với cà phê.
Vườn cần sa được Công an huyện Lâm Hà phát hiện
Tại hiện trường, lực lượng chức năng đếm được gần 60 cây cần sa đang phát triển rất tốt, có chiều cao trung bình gần 2m. Công an huyện Lâm Hà đã lập biên bản kiểm tra, nhổ bỏ, thu giữ toàn bộ số cây cần sa trên. Lực lượng chức năng cũng đã làm việc với một số người có liên quan, bước đầu xác định toàn bộ cây cần sa trên do đối tượng Nguyễn Văn Trường, con của bà Hà lén lút gieo trồng.
Hiện đối tượng này đã bỏ trốn, lực lượng Công an đang tập trung truy bắt Nguyễn Văn Trường để điều tra, làm rõ hành vi trên.
Khắc Lịch (Công an nhân dân)

Có thể bạn quan tâm