Độc đáo lễ hội đường phố tại Kon Tum

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chiều 15-12, trong khuôn khổ Tuần Văn hoá-Du lịch tỉnh Kon Tum lần thứ 4 năm 2018, tại thành phố Kon Tum đã diễn ra Lễ hội đường phố. Đây là hoạt động nhằm tôn vinh những giá trị văn hoá độc đáo của đồng bào các dân tộc 5 tỉnh Tây Nguyên.
Lễ hội có sự tham gia trình diễn của gần 700 nghệ nhân đến từ 17 đoàn thuộc 5 tỉnh Tây Nguyên, Quảng Ngãi, Quảng Nam, An Giang. Các nghệ nhân đã trình diễn những bài chiêng, điệu múa độc đáo của từng dân tộc.
Gần 700 nghệ nhân tham gia trình diễn. Ảnh: Nguyễn Tú
Gần 700 nghệ nhân tham gia trình diễn tại Lễ hội đường phố. Ảnh: Nguyễn Tú
Lễ hội đường phố lần này đã để lại những ấn tượng tốt đẹp trong lòng du khách và người dân Kon Tum. Tại những đoạn đường các đoàn đi qua đã thu hút rất đông người dân xem biểu diễn.
Sôi động lễ hội đường phố. Ảnh: Nguyễn Tú
Sôi động lễ hội đường phố. Ảnh: Nguyễn Tú
Tại lễ hội đường phố lần này, đoàn Gia Lai có 120 nghệ nhân tham gia trình diễn các bài chiêng mừng ngày hội và các điệu múa đặc trưng của các dân tộc Jrai, Bahnar.
Đoàn Nghệ nhân tỉnh Gia Lai trình diễn tại lễ hội. Ảnh: Nguyễn Tú
Đoàn Nghệ nhân tỉnh Gia Lai trình diễn tại lễ hội. Ảnh: Nguyễn Tú
Nguyễn Tú

Có thể bạn quan tâm