Ngày hội Đại đoàn kết tại thôn Hiệp Phú

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Nhân  kỷ niệm 88 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18-11-1930-18-11-2018), ngày 2-11, ông  Đinh Ngọc Hải-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai đã đến dự và chung vui cùng người dân thôn Hiệp Phú, xã Cư An, huyện Đak Pơ trong Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc.
Toàn cảnh Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc. Ảnh: Ngọc Minh
Toàn cảnh Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc. Ảnh: Ngọc Minh
Thời gian qua, phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đại đoàn kết dân tộc, người dân thôn Hiệp Phú đã nỗ lực vượt qua khó khăn, tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế, đời sống ngày một nâng cao. Hiện, trong thôn còn 14 hộ nghèo, 12 hộ cận nghèo; trên 79% gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”. Thực hiện và triển khai 5 nội dung Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Ban Công tác Mặt trận đã phối hợp cùng với thôn tuyên truyền vận động nhân dân đóng góp 130 triệu đồng, làm đường bê tông xi măng nội thôn; người dân khục vực Bàu Dồn đã hiến đất để mở rộng đường nội đồng dài 2 km; năm 2018 người dân tham gia đóng góp các Quỹ Vì người nghèo, Quỹ Đền ơn đáp nghĩa, giúp đỡ người nghèo trong thôn…gần 23 triệu đồng.
Dịp này, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, ông Đinh Ngọc Hải đã trao tặng cho thôn Hiệp Phú 1 suất quà, 2 triệu đồng tiền mặt và bức thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam họp tại Pleiku 19-4-1946. Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đak Pơ tặng 1 suất quà và 3 triệu đồng tiền mặt; Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Cư An cũng tặng 1 suất quà và 1 triệu đồng tiền mặt.
Ngọc Minh

Có thể bạn quan tâm