Án chung thân cho kẻ giết chủ nợ, chôn xác phi tang ở Lâm Đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Từ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan Cảnh sát điều tra khẳng định chỉ có một mình Trần Quốc Vũ giết chủ nợ, chôn xác phi tang.
Sáng 20/11, tại thành phố Đà Lạt, TAND tỉnh Lâm Đồng đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án , sau đó mang thi thể nạn nhân vào rẫy cà phê phi tang. Bị cáo là Trần Quốc Vũ, 31 tuổi, ngụ xã Đinh Lạc, huyện Di Linh (Lâm Đồng).
 
Bị cáo Trần Quốc Vũ tại biên tòa xét xử.
Theo cáo trạng, Trần Quốc Vũ có vay nợ 90 triệu đồng của anh Võ Thành Tuấn (27 tuổi, ngụ thôn Đồng Lạc 1, xã Đinh Lạc, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng) và đã trả được 75 triệu đồng.
Vào ngày 23/1, khi anh Võ Thành Tuấn chạy xe máy đến nhà Trần Quốc Vũ để đòi số tiền còn lại thì cả 2 xảy ra mâu thuẫn. Tại đây, Vũ dùng dây dù siết cổ anh Tuấn đến chết, sau đó bó xác nạn nhân, chở vào rẫy cà phê ở Tiểu khu 645, thuộc địa bàn xã Tam Bố, huyện Di Linh cách hiện trường gây án khoảng 25km, chôn xác nạn nhân xuống một giếng cạn để phi tang.
Tiếp đó, Trần Quốc Vũ đốt quần áo, bóp tiền và chôn giấu 2 chiếc nhẫn của nạn nhân dưới gốc cà phê. Để đánh lạc hướng cơ quan chức năng, Trần Quốc Vũ chạy xe máy của nạn nhân xuống đèo Bảo Lộc cách xa hiện trường gây án 80km và đẩy xe xuống vực sâu.
Đến ngày 28/1, Công an tỉnh Lâm Đồng bắt giữ Trần Quốc Vũ, đồng thời truy tố Vũ về hành vi giết người và cướp tài sản.
 
Bị cáo Trần Quốc Vũ tại hiện trường phi tang xác nạn nhân.
Trong quá trình điều tra, người nhà bị hại cho rằng trong vụ án này có đồng phạm. Tuy nhiên, từ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan Cảnh sát điều tra khẳng định chỉ có một mình Trần Quốc Vũ gây án.
Với các hành vi phạm tội của bị cáo Trần Quốc Vũ, tại phiên tòa xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh Lâm Đồng đã tuyên phạt Trần Quốc Vũ án chung thân về tội giết người, 4 năm tù về tội cướp tài sản, tổng hợp hình phạt là chung thân. Đồng thời, buộc Vũ bồi thường cho gia đình bị hại 239 triệu đồng, mỗi tháng phải có trách nhiệm cấp dưỡng 2 triệu đồng để nuôi con bị hại cho tới tuổi trưởng thành./.
Quang Sáng (VOV.VN)

Có thể bạn quan tâm