Con nghiện có 5 tiền án trộm xe máy trong cốp chứa tiền, vàng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Nguyễn Thanh Tùng khai nhận đã dùng vam phá khóa rồi trộm xe máy, sau đó đưa về huyện Cát Tiên để tiêu thụ thì bị bắt.
Đối tượng Nguyễn Thanh Tùng tại cơ quan điều tra
Đối tượng Nguyễn Thanh Tùng tại cơ quan điều tra
Ngày 26/10, Công an huyện Lạc Dương (Lâm Đồng) đã di lý Nguyễn Thanh Tùng (38 tuổi) từ huyện Cát Tiên - nơi đối tượng lẩn trốn để tiêu thụ tài sản trộm cắp về cơ quan để điều tra, làm rõ vụ án.
Trước đó, ngày 22/10, bà Nguyễn Thị Phường, tạm trú tổ dân phố B’nơ C, thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương (Lâm Đồng) bị kẻ gian lấy trộm 1 xe máy khi đang dựng bên lề đường, trong cốp xe có 30 triệu đồng tiền mặt và 7 chỉ vàng.
Nhận được tin báo, lực lượng công an vào cuộc điều tra, truy xét dấu vết và xác định đối tượng gây án là Nguyễn Thanh Tùng (trú tổ dân phố 2, thị trấn Đạ M’ri, huyện Đa Huoai, tỉnh Lâm Đồng) đang lẩn trốn tại huyện Cát Tiên (Lâm Đồng).
Trưa 25/10, lực lượng công an đã triển khai vây bắt đối tượng Tùng và thu giữ được tang vật.
Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Thanh Tùng khai nhận đã dùng vam phá khóa rồi trộm xe máy, sau đó đưa về huyện Cát Tiên để tiêu thụ thì bị bắt.
Theo Công an huyện Lạc Dương, Tùng là đối tượng nghiện ma túy đá nặng và đã có 5 tiền án về tội trộm cắp tài sản.
Quang Sáng/VOV-Tây Nguyên

Có thể bạn quan tâm