Đắk Nông: Bà chủ tiệm spa 9x đánh đập, cướp tiền của khách làm đẹp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Nữ chủ tiệm spa 9x đã cùng bạn đánh đập, ép khách hàng phải viết giấy nhận nợ, cầm cố xe chỉ vì cầm nhầm… điện thoại.
Tiệm spa xảy ra vụ việc.
Tiệm spa xảy ra vụ việc.
Ngày 20/9, Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) huyện Đắk Mil (Đắk Nông) cho biết, đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Thanh Khương (SN 1991, trú xã Đức Minh), Hồ Thị Thanh Trúc (SN 1994, trú xã Đắk Lao, Đắk Mil); cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Hoài Uyên (SN 1993, trú xã Đức Mạnh) để điều tra về tội Cướp tài sản.
Ngày 26/7, chị Lê Thị Thanh Huyền (SN 1987, trú xã Đức Mạnh, Đắk Mil) đến tiệm spa Khương Nguyễn (thị trấn Đắk Mil, do Khương làm chủ) để làm đẹp.
Khi ra về, chị Huyền cầm nhầm chiếc điện thoại hiệu Nokia 1208 màu đen. Sáng ngày hôm sau, chị Huyền chạy xe máy BKS 48E1-171.37 đến tiệm spa trên để trả lại điện thoại đó.
Khi đến nơi, chị Huyền đã bị Khương, Trúc, Uyên dùng tay, chân, mũ bảo hiểm đánh đập. Các đối tượng đe dọa, buộc chị Huyền viết giấy nhận nợ 30 triệu đồng.
Không chỉ vậy, 3 đối tượng còn ép nạn nhân mang xe máy đi cầm cố lấy 20 triệu đồng đưa cho chúng. Toàn bộ số tiền các đối tượng chia nhau tiêu xài cá nhân.
Công an huyện Đắk Mil đang tiếp tục điều tra vụ việc.
Trùng Dương/VietNamNet

Có thể bạn quan tâm