Đắk Lắk:Hai phụ nữ lừa xin việc cho nhiều người chiếm đoạt hơn 2 tỷ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Hai phụ nữ ở Đắk Lắk đưa ra thông tin gian dối quen biết nhiều lãnh đạo nên có thể xin việc, nhằm lừa đảo chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng để tiêu xài.

Xã Hòa Đông, nơi bị can Hoa sinh sống. Ảnh: Google Maps.
Xã Hòa Đông, nơi bị can Hoa sinh sống. Ảnh: Google Maps.

Ngày 26/9, VKSND tỉnh Đắk Lắk ra cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Thị Hoa (56 tuổi, ngụ huyện Krông Pắk) và Nguyễn Thị Thiên Kim (36 tuổi, ngụ huyện Ea Kar) tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Từ năm 2012 đến 2014, Hoa và Thiên đã đưa ra thông tin gian dối về việc quen biết nhiều lãnh đạo nên có khả năng xin đi học, việc làm, chuyển công tác...

Bằng thủ đoạn trên, hai bị can đã lợi dụng lòng tin của người dân, chiếm đoạt 2,5 tỷ đồng. Trong đó, Hoa nhận 37 hồ sơ xin việc chiếm đoạt 2,1 tỷ đồng; Thiên chiếm đoạt 455 triệu đồng. Số tiền chiếm được, Hoa và Thiên sử dụng vào mục đích tiêu xài cá nhân.

Do không nhận được việc, bị hại đã làm đơn tố cáo Hoa và Thiên lên cơ quan chức năng.

Tây Nguyên (zing)

Có thể bạn quan tâm