Nhân viên cảng hàng không Buôn Ma Thuột tử vong trong tư thế treo cổ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Vụ việc được một nhân viên của cảng hàng không Buôn Ma Thuột phát hiện vào trưa 3/8.
Cảng hàng không Buôn Ma Thuột nơi ông Hân công tác.
Cảng hàng không Buôn Ma Thuột nơi ông Hân công tác.
Chiều 3/8, ông Nguyễn Ngọc Hân, Trưởng phòng An ninh Cảng Hàng không Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết, đơn vị đang phối hợp với cơ quan chức năng, điều tra nguyên nhân tử vong của một nhân viên công tác tại Đài trực dẫn đường băng cảng hàng không Buôn Ma Thuột.
Nạn nhân là ông Nguyễn Văn Hân, sinh năm 1967, trú tại số 79 đường Nguyễn Lương Bằng, xã Hòa Thắng, thành phố Buôn Ma Thuột.  
Trước đó, khoảng 12 giờ 30 phút trưa 3-8, một số nhân viên của sân bay phát hiện ông Hân tử vong trong tư thế treo cổ tại nơi làm việc nên đã báo cho lãnh đạo Cảng vụ hàng không Buôn Ma Thuột và cơ quan chức năng.
Lực lượng chức năng đã có mặt kịp thời, lập biên bản và khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.
Kết thúc công tác khám nghiệm, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể cho gia đình lo mai táng cho nạn nhân. Cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân cái chết của ông Hân.
Tuấn Long/VOV-Tây Nguyên

Có thể bạn quan tâm