Cháy rụi 2 căn nhà gần ga tàu trong đêm ở Đà Lạt

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Do vụ cháy nằm gần đường giao thông Đà Lạt đi Phan Rang nên xe lưu thông nhiều khiến cho toàn bộ đoạn đường bị ách tắc trong khoảng 1 giờ.
 
Vào khoảng 19 giờ 30 phút ngày 8-8, tại số khu vực Trại Mát, đoạn đối diện ga Trại Mát (TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) đã xảy một vụ hỏa hoạn khiến 2 căn nhà liền kề bị cháy rụi, 2 căn khác ở bên cạnh bị ảnh hưởng, 1 người bị bỏng phải nhập viện cấp cứu.
Vào khoảng 19 giờ 30 phút ngày 8-8, tại số khu vực Trại Mát, đoạn đối diện ga Trại Mát (TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) đã xảy một vụ hỏa hoạn khiến 2 căn nhà liền kề bị cháy rụi, 2 căn khác ở bên cạnh bị ảnh hưởng, 1 người bị bỏng phải nhập viện cấp cứu.
Theo thông tin ban đầu, ngọn lửa bùng phát từ căn nhà gỗ của bà Cát, sau đó bùng cháy và lan sang căn nhà xây bên cạnh (cửa hàng bán trái cây cũng do bà Cát làm chủ và cho người khác thuê lại). Tại hiện trường, căn nhà gỗ 2 tầng bị cháy rụi hoàn cùng toàn bộ vật dụng. Ngoài ra, cửa hàng bán trái cây cũng bị thiêu rui do chứa nhiều thùng giấy, sàn gỗ… Chưa dừng lại đó, ngọn lửa còn cháy lan sang một quán cà phê bên cạnh làm toàn bộ khu vực phía sau của quán (làm bằng gỗ) bị thiêu rụi.
Ngay sau khi nhận được tin báo, Lực lượng Cảnh sát PCCC tỉnh Lâm Đồng đã điều động 5 xe chữa cháy đến hiện trường.
Hiện trường vụ cháy
Hiện trường vụ cháy
Theo người dân chứng kiến, khi vụ hỏa hoạn xảy ra, dù người dân kịp thời phát hiện, tìm cách cứu chữa nhưng do 2 ngôi nhà làm bằng gỗ và chứa nhiều vật dễ cháy nên chỉ trong chốc lát đã bị lửa thiêu rụi.
Do vụ cháy nằm gần đường giao thông Đà Lạt đi Phan Rang nên xe lưu thông nhiều khiến cho toàn bộ đoạn đường bị ách tắc trong khoảng 1 giờ.
Đ. Thi (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm