Hai cán bộ bảo vệ rừng nhậu xỉn, đánh nhau đến nhập viện

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Chiều 17-7, Công an huyện Đạ Huoai (tỉnh Lâm Đồng) xác nhận đang làm rõ vụ xô xát xảy ra tại một chốt trực bảo vệ rừng trên địa bàn khiến 1 người phải nhập viện cấp cứu.

Lâm Đồng là một trong những địa phương tình trạng phá rừng diễn ra nghiêm trọng Ảnh minh hoạ
Lâm Đồng là một trong những địa phương tình trạng phá rừng diễn ra nghiêm trọng Ảnh minh hoạ



Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào tối 16-7 tại chốt trực bảo vệ rừng thuộc địa bàn thôn 3, xã Đạ M’ri, huyện Đạ Huoai.

Công an xã Đạ M’ri cho biết theo lịch trực tại chốt bảo vệ rừng, ông Phan Tiến Dũng (55 tuổi, Tổ phó Tổ bảo vệ rừng) cùng 2 tổ viên là ông Nguyễn Tấn Thành (40 tuổi) và ông Nguyễn Thanh Phong (25 tuổi, cùng ngụ tại xã Đạ M’ri, huyện Đạ Huoai) tham gia gác trực tại chốt. Đến chiều, cả ba cùng tổ chức nấu ăn và nhậu tại chốt trực bảo vệ rừng, sau đó thì xảy ra xô xát.

Bước đầu, ông Dũng khai nhận nhậu xong, ông Thành đòi bỏ chốt trực về nhà nên ông Dũng không đồng ý. Do đó, giữa 2 ông xảy ra cãi vã và xô xát lẫn nhau. Ông Thành đã ném điện thoại của ông Dũng và đánh ông Dũng. Ông Dũng cũng đã đánh trả lại ông Thành nhưng không biết mình đã dùng vật dụng gì để đánh khiến ông Thành bị thương.

Ông Phong đã đưa ông Thành đi cấp cứu tại trạm y tế, sau đó chuyển lên Bệnh viện II Bảo Lộc Lâm Đồng. Về phần mình, ông Dũng vẫn ở lại chốt trực bảo vệ rừng đến khi được mời lên Công an xã để làm việc.

Thông tin từ Bệnh viện II Bảo Lộc Lâm Đồng cho biết ông Thành nhập viện trong tình trạng say rượu với thương tích vỡ xương chậu phía bên trái và có vết thương ở ngón trỏ tay phải.

Đình Thi (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm