Gia Lai: Biểu dương người cao tuổi làm kinh tế giỏi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ban đại diện Hội Người Cao tuổi (NCT) tỉnh Gia Lai vừa tổ chức Hội nghị biểu dương NCT làm kinh tế giỏi lần thứ III (giai đoạn 2012-2018) vào ngày 25-7.
Dự hội nghị có ông Đàm Hữu Đắc-Phó Chủ tịch Trung ương Hội NCT Việt Nam. Về phía tỉnh Gia Lai có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Nữ Thu Hà, bà Rơ Châm H’Yéo-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội NCT Việt Nam, Trưởng Ban đại diện Hội NCT tỉnh Gia Lai, ông Đinh Ngọc Hải - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai, lãnh đạo Ban Đại diện Hội NCT các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh, cùng 85 đại biểu NCT điển hình về làm kinh tế giỏi trên địa bàn tỉnh…
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh Thanh Nhật
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh Thanh Nhật
Hội nghị đã đánh giá từ năm 2012 đến nay, qua các phong trào thi đua yêu nước do Hội NCT các cấp trong tỉnh phát động gắn với phong trào nêu cao gương sáng xóa đói giảm nghèo, các điển hình NCT cùng với gia đình con cháu phát triển các mô hình sản xuất, chăn nuôi, kinh doanh dịch vụ… Tích cực tham gia giúp người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, các công tác xã hội tại khu dân cư, góp phần phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh. Qua đó, toàn tỉnh có 8.965 cụ được bình chọn đạt danh hiệu “NCT làm kinh tế giỏi” các cấp…
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Trung ương Hội NCT Đàm Hữu Đắc và  Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Huỳnh Nữ Thu Hà đã biểu dương những thành tích của các đại biểu NCT điển hình làm kinh tế giỏi của tỉnh. Đồng thời nhấn mạnh trong thời gian tới, Ban Đại diện Hội NCT tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh tiếp tục quan tâm hơn nữa về chăm sóc vật chất và tinh thần cho NCT, tạo điều kiện thuận lợi để NCT tham gia các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, nâng cao đời sống, giảm nghèo bền vững và vươn lên làm giàu chính đáng. Thường xuyên biểu dương động viên và nhân rộng những điển hình tiên tiến NCT sản xuất giỏi, tích cực trong các phong trào thi đua yêu nước, làm tốt công tác xã hội, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, thực hiện phong trào NCT nêu cao gương sáng xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh, phát huy vai trò “tuổi cao-gương sáng” của NCT trong đời sống xã hội…
Tại Hội nghị, có 34 cá nhân được nhận Bằng khen của Ban Thường vụ Trung ương Hội NCT Việt Nam và 40 cá nhân được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai về thành tích điển hình trong phong trào thi đua NCT làm kinh tế giỏi giai đoạn 2012-2018.
                                                                        Thanh Nhật

Có thể bạn quan tâm