Đắk Lắk:Chiếm đoạt 5 tỉ đồng, người đàn bà trả giá 15 năm tù

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sử dụng thủ đoạn gian dối vay mượn tiền để đáo hạn ngân hàng cho người dân rồi hứa hẹn trả lại gốc và lãi sòng phẳng, H’Loan Aliô đã lừa nhiều người với số tiền trên 5 tỉ đồng.

Bị cáo H’Loan Aliô tại phiên tòa
Bị cáo H’Loan Aliô tại phiên tòa



Ngày 25-7, TAND tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị vừa đưa xét xử và tuyên phạt H’Loan Aliô 15 năm tù vì phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, từ tháng 12/2016 – 3/2017, bằng thủ đoạn gian dối vay mượn tiền để đáo hạn ngân hàng cho người dân rồi hứa hẹn trả lại gốc và lãi sòng phẳng, H’Loan Aliô (SN 1696, trú buôn Niêng 3, xã Ea Nuôl, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk) chiếm đoạt của bà Trần Thị Minh (trú buôn Niêng 1) hơn 3 tỉ đồng; bà Hoàng Thị Thúy Quyên (trú buôn Kôđung A) hơn 2 tỉ đồng; bà H’Ngót Êban (trú buôn Kôđung B, cùng trú xã Ea Nuôl) 400 triệu đồng (tổng số tiền H’Loan Aliô chiếm đoạt của các bị hại là gần 5,5 tỉ  đồng.

Sau khi chiếm đoạt tiền của các nạn nhân, bà H’Loan Aliô không có khả năng trả lại tiền nên nhiều người làm đơn tố cáo.

Tại cơ quan công an, bà H’Loan Aliô thừa nhận toàn bộ hành vi của mình.

H.L (LĐO)

Có thể bạn quan tâm