Đắk Lắk: Cán bộ tư pháp tử vong trong tư thế treo cổ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Vào giữa trưa 30-7, ông Hùng đi làm về sau đó ra vườn cây sau nhà nhắn tin cho vợ với nội dung trăn trối rồi tắt điện thoại.
UBND xã Phú Lộc nơi ông Hùng đang công tác.
UBND xã Phú Lộc nơi ông Hùng đang công tác.
Chiều 30-7, ông Trần Văn Bảo, Bí thư Đảng ủy xã Phú Lộc, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk xác nhận, một cán bộ tư pháp xã đã tử vong trong tư thế treo cổ ở vườn cây sau nhà.
Nạn nhân được xác định là ông Lê Văn Hùng, sinh năm 1974, trú xã Phú Lộc, huyện Krông Năng. 
Người nhà nạn nhân cho biết, vào giữa trưa nay, ông Hùng đi làm về sau đó ra vườn cây sau nhà nhắn tin cho vợ với nội dung trăn trối rồi tắt điện thoại.
Phát hiện thấy tin nhắn có nội dung chẳng lành, vợ ông Hùng đã hô hoán người dân địa phương tổ chức tìm kiếm. Khoảng gần 1 giờ đồng hồ sau thì phát hiện nạn nhân tử vong trong tư thế treo cổ trên một cây cao.
Trước đó, sáng nay, ông Hùng vẫn đến trụ sở UBND xã Phú Lộc làm việc và kết thúc buổi làm bình thường, không có dấu hiệu mệt mỏi hay chán nản.
Ông Hùng là người hiền lành, vợ là giáo viên dạy tại một trường học cùng xã. Hai vợ chồng có chung một con nhỏ.
Do yêu cầu của gia đình là không tổ chức giám định pháp y nên cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể nạn nhân để gia đình tổ chức mai táng.
Tuấn Long/VOV-Tây Nguyên

Có thể bạn quan tâm