Xây dựng ngôi mộ chung cho 34 liệt sĩ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum vừa có Công văn số 1537 chỉ đạo cho UBND huyện Sa Thầy tổ chức xây mộ chung cho 34 liệt sĩ chôn tập thể tại Tây Bắc núi Chư Tan Kra trong Khu tưởng niệm các liệt sĩ Chư Tan Kra, xã Ya Xiêr, huyện Sa Thầy.

 

Khu tưởng niệm Chư Tan Kra. Ảnh: Trung Kiên
Khu tưởng niệm Chư Tan Kra. Ảnh: Trung Kiên

Đây là ngôi mộ chung tượng trưng của 34 liệt sĩ được đồng đội chiến đấu chôn tập thể tại Tây Bắc dãy núi Chư Tan Kra của cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 209, Sư đoàn 312, hay thường gọi với tên Trung đoàn “lính mũ sắt”, chủ yếu là những người con Hà Nội, đã hy sinh trong trận đánh ngày 26-3-1968, với quân Mỹ thuộc căn cứ FSB14 ở Đồi Tranh trên đỉnh Chư Tan Kra, xã Sa Sơn, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum đến nay qua nhiều lần tìm kiếm, khai quật vẫn chưa tìm thấy.

Theo đó, mộ chung cho 34 liệt sĩ Trung đoàn 209 sẽ được xây dựng tại ô giữa hàng đầu tiên trên phần đất quy hoạch ô mộ đã để sẵn của Đài tưởng niệm Chư Tan Kra (ngay cạnh 15 mộ mới quy tập, an táng tháng 12-2017). Với kích thước Mộ: 0,4m x3m x4,6 m; lát đá granite màu đỏ nâu.  Khu mộ khánh thành vào dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27-7-2018).

Trung Kiên

Có thể bạn quan tâm