Chư Pah:Phấn đấu 70% hội viên nông dân tham gia phong trào SXKD giỏi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trong 2 ngày (21 và 22-6), Hội Nông dân huyện Chư Pah tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ V (nhiệm kỳ 2018-2023).
 

Quang cảnh đại hội. Ảnh: Đ.Y
Quang cảnh đại hội. Ảnh: Đ.Y

Nhiệm kỳ vừa qua, Hội Nông dân huyện Chư Pah đẩy mạnh các phong trào thi đua, thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội IV đề ra. Hội đã phối hợp tổ chức 617 buổi tập huấn, hội nghị, hội thảo chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hơn 30.017 lượt hội viên, nông dân; tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho hơn 9.355 lượt hội viên; hướng dẫn xây dựng 2 mô hình kinh tế tập thể hiệu quả. Trong phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, Hội đã xây dựng được nhiều mô hình kinh tế hiệu quả.

Trong nhiệm kỳ 2018-2023, Hội phấn đấu hàng năm có trên 70% hội viên nông dân đăng ký tham gia phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi; cuối năm có từ 50% hội viên trở lên đăng ký đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp.

Đại hội bầu 23 người vào Ban Chấp hành khóa V, bà Lê Thị Ánh Dương đắc cử Chủ tịch Hội Nông dân huyện Chư Pah.

Đinh Yến

Có thể bạn quan tâm