Đak Lak: Vụ trùm gỗ lậu Phượng 'râu': Đình chỉ đồn trưởng Biên phòng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
4 cán bộ, lãnh đạo 2 Đồn Biên phòng dọc QL 14C đã bị đình chỉ công tác để phục vụ công tác điều tra, xác minh liên quan đến vụ bắt trùm gỗ lậu Phượng “râu”.
Cao Hữu Tùng, Đồn trưởng Đồn Biên phòng 747 vừa bị đình chỉ công tác
Cao Hữu Tùng, Đồn trưởng Đồn Biên phòng 747 vừa bị đình chỉ công tác
Chiều nay, đại tá Phạm Quang Hùng, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Đak Lak cho biết, Bộ tư lệnh BĐBP vừa đình chỉ công tác đối với các ông Cao Hữu Tùng (Đồn trưởng ĐBP 747), Bùi Khắc Hiệp (Chính trị viên ĐBP 747); Trần Tiến Vinh (Đồn phó ĐBP 749) và Phạm Công Khanh (Chính trị viên ĐBP 749) để phục vụ công tác điều tra, kiểm tra, xử lý trách nhiệm do liên quan đến vụ Bộ Công an bắt gỗ lậu tại khu vực biên giới do các đồn này quản lý.
Theo ông Hùng, việc đúng sai, mức độ sai phạm của các cán bộ này đến đâu phải chờ kết quả điều tra của cơ quan chức năng. Khi có kết quả, sẽ căn cứ để xem xét xử lý.
Cũng theo ông Hùng, đơn vị đã chuẩn bị nhân sự thay thế cán bộ bị đình chỉ công tác tại ĐBP 747 và 749 để đảm bảo nhiệm vụ, công tác tuần tra, bảo vệ biên giới.
Cùng ngày, thông tin từ Sở Tài chính Đak Lak, từ năm 2014, Tổng cục Lâm nghiệp (Bộ NN&PTNT) cho phép trục vớt gỗ trên suối Đak Đam tại khu vực VQG Yok Đôn quản lý.
 Trùm gỗ lậu Phượng
Trùm gỗ lậu Phượng "râu" bị bắt giữ
UBND tỉnh Đak Lak sau đó có quyết định xác lập sở hữu nhà nước đối với số gỗ trục vớt này, với tổng khối lượng hơn 640m3 các loại từ nhóm 2 đến nhóm 6. Trong đó, có 374 lóng gỗ tròn với khối lượng hơn 579m3 và 116 hộp gỗ xẻ với khối lượng hơn 61m3.
Số gỗ này sau đó được bán đấu giá nộp ngân sách nhà nước.
Đồn trưởng và Chính trị viên Đồn Biên phòng 747 đã bị đình chỉ công tác để phục vụ điều tra
Đồn trưởng và Chính trị viên Đồn Biên phòng 747 đã bị đình chỉ công tác để phục vụ điều tra
Tháng 1-2017, Trung tâm đấu giá tài sản tỉnh Đak Lak đã tổ chức bán đấu giá 2 lô tài sản là gỗ trục vớt nói trên.
Theo đó, lô hơn 579m3 gỗ tròn đã được bán cho công ty TNHH Thảo Trúc do ông Nguyễn Thành Kiệt (trú TP Cần Thơ, làm giám đốc) với giá hơn 2,4 tỷ đồng.
Lô hơn 61m3 gỗ xẻ được bán cho ông Phan Hữu Phượng (tức Phượng “râu” trú thị trấn Ea T’Ling, Cư Jút, Đak Nông) với giá 294 triệu đồng.
Sau khi trúng đấu giá, công ty Thảo Trúc và ông Phượng đã xin lập lán trại gần ĐBP 747 đưa người, tập kết máy móc để trông coi, vận chuyển gỗ trúng đấu giá.
Do các đơn vị này chậm trễ trong việc vận chuyển gỗ trúng đấu giá, cuối tháng 3/2018, VQG Yok Đôn đã có văn bản gửi Sở Tài chính Đak Lak đề nghị đôn đốc công ty Thảo Trúc và ông Phượng sớm vận chuyển số gỗ đã mua ra khỏi vực vườn quản lý trước ngày 10/4 để tránh nguy cơ cháy rừng, lây lan vào các bãi gỗ; đặc biệt, tránh đối tượng xấu lợi dụng trà trộn vào khu vực bãi gỗ, thực hiện các hành vi xâm hại vào rừng.
Gỗ trúng đấu giá của công ty Thảo Trúc và Phượng
Gỗ trúng đấu giá của công ty Thảo Trúc và Phượng "râu" để dọc QL 14C sát Đồn Biên phòng 747
Liên quan đến vụ án, vào rạng sáng ngày 27/4, các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an bắt giữ 2 xe ô tô BKS 61C-072.70 và 61L-3057 chở hàng chục m3 gỗ lậu tại thị trấn Ea T’Ling. Phương tiện, tang vật được đưa về Hạt kiểm lâm huyện Cư Jút để điều tra, xử lý.
Tại đây, các đối tượng khai số gỗ là của Phan Hữu Phượng, được vận chuyển từ bãi tập kết tại tiểu khu 464, thuộc lâm phần VQG Yok Đôn, gần ĐBP 747 (xã Krông Na, Buôn Đôn, Đak Lắk).
Đặc nhiệm Bộ công an đã vây ráp lán trại của Phượng “râu” tại tiểu khu 464, thu giữ nhiều tang vật dùng để phá rừng; ghi nhận nhiều bãi gỗ cũ và mới vừa được khai thác, chưa được vận chuyển.
 Xe chở gỗ lậu của Phượng
Xe chở gỗ lậu của Phượng "râu" chạy dọc QL 14C, qua một loạt Đồn Biên phòng mà không bị phát hiện, bắt giữ
Phượng “râu” cùng nhiều đàn em bị bắt giữ. Bộ Công an đã khám xét khẩn nhà riêng và nhiều kho xưởng chứa gỗ của Phượng “râu” tại huyện Cư Jút.
Quá trình khám xét, công an đã thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến việc buôn bán, vận chuyển gỗ lậu của Phượng “râu”.
Trong số này, cơ quan điều tra thu giữ được nhiều cuốn sổ nội dung ghi chép chi tiết về việc đường dây của Phượng chung chi cho các cơ quan chức năng với số tiền lên đến hàng tỷ đồng. 
Bước đầu xác định, số gỗ quý kiểm đếm được tại kho, xưởng của Phượng “râu” là hơn 300m3. 
Trùng Dương (Vietnamnet)

Có thể bạn quan tâm