Đak Lak: Chơi ở hiên nhà, bé trai 7 tuổi bị điện giật tử vong

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Chiều 10-5, tại thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đak Lak, xảy ra vụ việc đau lòng khi một bé trai bị điện giật tử vong.
Hiện trường bé trai 7 tuổi bị điện giật tử vong.
Hiện trường bé trai 7 tuổi bị điện giật tử vong.
Bé trai bị nạn là Huỳnh Thiện Nhân, 7 tuổi, trú đường Âu Cơ, phường An Bình, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đak Lak. 
Sự việc được phát hiện vào khoảng 14 giờ chiều 10-5,  khi một nhân viên kỹ thuật đến nhà chị Thủy ở số nhà 59/36 đường Nguyễn Trãi, phường An Bình, thị xã Buôn Hồ, để lắp đặt internet thì phát hiện cháu Nhân tử vong nằm dưới sân nên đã hô hoán và báo cơ quan chức năng địa phương.
Công an thị xã Buôn Hồ cùng ban ngành liên quan đã có mặt tại hiện trường, tổ chức khám nghiệm tử thi, triệu tập một số người liên quan để phục vụ công tác điều tra.
Kết quả điều tra cho thấy, vào khoảng trưa cùng ngày, cháu Nhân cùng nhóm bạn đến chơi tại khu vực hẻm 59 đường Nguyễn Trãi, phường An Bình, sau đó vào nhà chị Thủy chơi thì chạm phải trụ sắt đỡ mái hiên nhà bị nhiễm điện nên bị điện giật dẫn đến tử vong.
Nguồn điện bị rò rỉ được xác định từ ngôi nhà kế bên, số nhà 59/38 đường Nguyễn Trãi, thuộc sở hữu của gia đình ông Dương (một cán bộ đang công tác trong ngành ngân hàng tại Đak Lak). Thi thể cháu Nhân được cơ quan chức năng bàn giao cho gia đình lo mai táng. 
Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.
Tuấn Long (VOV)

Có thể bạn quan tâm