Hàng loạt cây gỗ lớn bị chặt phá tại Kon Tum

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Những cây gỗ lớn tại khu rừng tự nhiên xã Đak Sao, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum đang ngày đêm bị các đối tượng lâm tặc triệt phá.
 

Các khúc gỗ lớn được đẽo gọt cẩn thận ngay trong rừng.
Các khúc gỗ lớn được đẽo gọt cẩn thận ngay trong rừng.

Tại địa phận tiểu khu 210 thuộc xã Đak Sao (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum), tiến sâu vào bên trong khu rừng, hàng chục khúc gỗ hộp mới xẻ được trâu kéo về bãi tập kết, và nằm rãi rác từ ngoài cửa rừng đến sâu trong rừng.

Theo một nguồn tin cho biết, các đối tượng chặt phá rừng dùng trâu đưa từ nơi khác đến để kéo gỗ từ trong rừng ra.

Tại hiện trường, có 27 khúc gỗ được xẻ thành hộp và lục giác có kích thước chiều dài khoảng từ 3 đến 5m, chiều rộng từ 20 đến 40cm, chiều cao khoảng 20 đến 30cm.

Ngoài ra, nhiều cây cổ thụ có tuổi đời khá cao với đường kính từ 40cm đến gần 1m mới bị cắt hạ và gỗ được chuyển ra khỏi rừng trước đó.

Hiện các cán bộ kiểm lâm tại khu vực đang tiến hành điều tra.

Minh Minh/moitruong

Có thể bạn quan tâm