Đà Lạt: Nhiều loại hoa tết được giá

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ngày 9-2, ông Nguyễn Văn Ron-Chủ tịch UBND phường 12, TP. Đà Lạt (vùng chuyên canh hoa cúc lớn nhất nước với khoảng 70 ha), cho biết, giá hoa cúc phục vụ thị trường Tết Mậu Tuất đang ở mức cao. 
Nông dân xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, thu hoạch hoa lay ơn
Nông dân xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, thu hoạch hoa lay ơn.
Hoa cúc chùm bán tại vườn có giá 12.000-15.000 đồng/bó 5 cây; hoa cúc đơn có giá 3.500 - 5.000 đồng/cây, tăng khoảng 20% so vụ tết năm ngoái.
Tại vùng chuyên canh lay ơn Hiệp An, huyện Đức Trọng, nông dân cũng đang phấn khởi vì hoa trúng mùa, được giá.
Ông Trương Quang Tùng-Chủ tịch UBND xã Hiệp An, cho biết, hiện người dân trong xã đang thu hoạch khoảng 150ha hoa lay ơn để cung ứng cho TPHCM, Hà Nội, miền Trung. Năm nay hoa đẹp và giá cũng cao hơn năm ngoái khoảng 15% - 20%, trong đó giống đỏ mới có giá 60.000 đồng/bó 10 cây; các loại khác giá 40.000 - 50.000 đồng/bó. 
Nam Viên (sggp)

Có thể bạn quan tâm