Chư Sê: Tọa đàm kỷ niệm 63 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 27-2-2018, Trung tâm Y tế huyện Chư Sê, Gia Lai đã long trọng tổ chức buổi toạ đàm kỷ niệm 63 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2018). Dự buổi toạ đàm có  180 đại biểu là cán bộ lãnh đạo y-bác sĩ, CNVC ngành Y tế huyện và những người đã nghỉ hưu.

Lãnh đạo Trung tâm Y tế Chư Sê tặng quà cho những người đã nghỉ hưu. Ảnh: Hoàng Viên
Lãnh đạo Trung tâm Y tế Chư Sê tặng quà cho những người đã nghỉ hưu. Ảnh: Hoàng Viên



Tại buổi họp mặt, các đại biểu đã ôn lại truyền thống Ngày Thầy thuốc Việt Nam, qua đó nêu cao tinh thần trách nhiệm, năng lực chuyên môn, quyết tâm hoàn thành tốt trọng trách được giao, thực hiện theo lời dạy của Bác: "Thầy thuốc như mẹ hiền". Nhìn lại những năm qua, mặc dù còn nhiều khó khăn về nhân lực, vật lực nhưng toàn ngành Y tế huyện Chư Sê đã đoàn kết, nỗ lực thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Thấm nhuần lời dạy của Bác, các thế hệ thầy thuốc huyện Chư Sê ngừng nỗ lực phấn đấu, học tập, rèn luyện và nâng cao kỹ năng nghề nghiệp để phục vụ, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân ngày càng tốt hơn. Năm 2017 với mục tiêu đặt ra nâng cao chất lượng khám và điều trị; đổi mới phong cách, thái độ phục vụ, coi người bệnh là trung tâm; từ đó đã tạo được niềm tin cho người bệnh. Trong năm tổng số ca khám bệnh 136.925 ca đạt 185% kế hoạch, chất lượng khám, điều trị nội trú không ngừng được cải thiện, công suất sử dụng gường bệnh đạt 122,62% kế hoạch, tăng 18,28% so với năm 2016. Bên cạnh đó công tác y tế dự phòng được quan tâm chú trọng trong năm không có dịch bệnh lớn xảy ra, công tác khám điều trị tại cơ sở ngày một nâng lên, giảm tình trạng vượt tuyến, gây quá tải cho tuyến trên.

Phát biểu tại buổi tọa đàm, đồng chí Kpui H’ B Lê-Phó Chủ tịch UBND huyện đánh giá cao kết quả đạt được của ngành Y tế huyện Chư Sê nói chung và trung tâm Y tế nói riêng; ghi nhận, biểu dương những đóng góp của các thệ hệ thầy thuốc trong sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe người dân Chư Sê trong suốt những năm qua. Đồng thời, đề nghị ngành Y tế huyện tiếp tục phát huy vai trò của mình, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân. Đồng thời làm tốt công tác tham mưu cho UBND huyện trong lĩnh vực quản lý y tế của toàn huyện, quyết tâm không để dịch bệnh xảy ra trên diện rộng và đảm bảo mọi người dân được chăm sóc sức khoẻ tốt nhất.

Nhân dịp này, Trung tâm Y tế huyện Chư Sê đã tặng 30 suất quà cho 30 cán bộ, công nhân viên chức và các y-bác sĩ đã nghỉ hưu. Đồng thời gửi lời cảm ơn sâu sắc đến những thế hệ đi trước đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển của ngành Y tế huyện nhà.

Hoàng Viên

Có thể bạn quan tâm