Thành phố Pleiku quan tâm an toàn giao thông ở các trường

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trong tháng 1-2018, Công an thành phố còn tiếp tục phối hợp với ngành  Giáo dục và Đào tạo của thành phố, các cơ sở giáo dục chuyên nghiệp, các trường THPT đứng chân trên địa bàn nâng cao hiệu quả thực công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông.
 

Công an thành phố xử lý các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Ảnh: T.N
Công an thành phố xử lý các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Ảnh: T.N

Trong đó, chú trọng phối hợp giữa gia đình với nhà trường quản lý và giáo dục con em, tuyên truyền học sinh chấp hành tốt các quy định về trật tự an toàn giao thông. Đồng thời, các lực lượng chức năng của Công an thành phố cùng Công an các xã phường duy trì việc tuần tra, kiểm soát 3 lần/ngày vào các giờ cao điểm (sáng từ 6 giờ 15 phút đến 7 giờ, trưa từ 10 giờ 30 phút đến 11 giờ 15 phút, chiều từ 16 giờ 30 phút đến 17 giờ 30 phút) ở các khu vực trường THPT có nhiều học sinh điều khiển phương tiện mô tô, xe máy tham gia giao thông…

Qua đó, ngoài tuyên truyền học sinh học sinh chấp hành các quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông, lực lượng chức năng đã nhắc nhở gần 50 trường hợp, đồng thời phát hiện lập biên bản 18 trường hợp, xử lý 14 trường hợp học sinh vi phạm (gồm cảnh cáo 7 trường hợp, xử phạt 7 trường hợp, với số tiền hơn 5,6 triệu đồng), cũng như thông báo kịp thời những trường hợp học sinh, sinh viên vi phạm trật tự an toàn giao thông để các trường giáo dục kịp thời. Qua đó, đã giải quyết cơ bản và hiệu quả tình hình an toàn giao thông ở khu vực các trường, góp phần xây dựng nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn thành phố. 

Thanh Nhật

Có thể bạn quan tâm