Lâm Đồng: Bắt 2 đối tượng chặn ô tô cướp tài sản

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
2 đối tượng có hành vi chặn xe ô tô, dùng dao uy hiếp tài xế để cướp tài sản, xảy ra trên đèo Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
 Đối tượng Lê Hồng Tân tại cơ quan điều tra.
Đối tượng Lê Hồng Tân tại cơ quan điều tra.
Chiều 4-12, thông tin từ Trạm Cảnh sát giao thông Madagui, thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đã bàn giao 2 đối tượng có hành vi chặn xe ô tô, dùng dao uy hiếp tài xế để cướp tài sản, xảy ra trên đèo Bảo Lộc cho cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.
Thông tin ban đầu, vào chiều 3-12, ông Nguyễn Thành Công (ngụ TP. HCM) điều khiển ô tô trên Quốc lộ 20 theo hướng Đà Lạt - TP. HCM, khi đi đến đèo Bảo Lộc (Lâm Đồng) thì bị 2 đối tượng Lê Hồng Tân (35 tuổi) và Trần Văn Luận (28 tuổi), cùng ngụ huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng chạy xe máy vượt lên chặn ô tô lại, sau đó dùng dao kề vào cổ ông Công để uy hiếp, thực hiện hành vi cướp tài sản.
Lúc này, Trung úy Đỗ Tiến Dũng, cán bộ Cảnh sát giao thông trạm Madagui mặc thường phục, sử dụng máy đo tốc độ đang thực hiện nhiệm vụ trên đèo Bảo Lộc, đã kịp thời phát hiện vụ việc, đồng thời yêu cầu người đi đường dừng lại để hỗ trợ giải cứu nạn nhân.
Thấy đông người, 2 đối tượng đã nhanh chóng lên xe máy tẩu thoát theo hướng Bảo Lộc-Đạ Huoai. Sự việc mau chóng được báo về trực ban Trạm Cảnh sát giao thông Madagui để huy động lực lượng chốt chặn ở chân đèo Bảo Lộc và sau đó bắt giữ được 2 đối tượng.
Cũng tại đèo Bảo Lộc, vào rạng sáng nay (4-12), tổ tuần tra kiểm soát thuộc lực lượng Cảnh sát Giao thông Trạm Madagui phát hiện ô tô mang biển kiểm soát 49A-05503 do Võ Văn Sơn (ngụ huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng) điều khiển vượt quá tốc độ quy định nên yêu cầu dừng xe để kiểm tra.
Ngoài việc lái xe Võ Văn Sơn không xuất trình được giấy tờ, lực lượng chức năng còn phát hiện trên ô tô có 1 con dao đang dính vết máu, 1 bình xịt hơi cay, 8 giấy và sổ ghi nợ, 2 bộ bài…Tổ tuần tra kiểm soát đã tạm giữ đối tượng cùng tang vật, bàn giao cho Công an thành phố Bảo Lộc điều tra, xử lý.
Quang Sáng (VOV)

Có thể bạn quan tâm

Nghề rèn của người Mạ

Nghề rèn của người Mạ

Đời sống của người Mạ luôn gắn với núi rừng, nương rẫy. Để đáp ứng nhu cầu đời sống, sản xuất, các nghề thủ công truyền thống ra đời, trong đó có nghề rèn.