Ngày hội Đại đoàn kết ở huyện Chư Sê

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Hòa trong không khí sôi nổi chào mừng kỷ niệm 87 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2017), sáng 17-11, tại tổ dân phố 13 (thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê) đã tưng bừng diễn ra “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc”.

 Đồng chí Huỳnh Nữ Thu Hà tặng quà cho tổ dân phố 13. Ảnh: Lê Lan
Đồng chí Huỳnh Nữ Thu Hà tặng quà cho tổ dân phố 13. Ảnh: Lê Lan

Tham dự, có đồng chí Huỳnh Nữ Thu Hà-Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam; lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh; lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Chư Sê cùng đông đảo bà con nhân dân tổ dân phố 13.

Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc là dịp để bà con tổ dân phố 13 ôn lại truyền thống vẻ vang của MTTQ Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; khơi dậy truyền thống yêu nước, đoàn kết, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đặc biệt, không chỉ phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, đùm bọc giúp đỡ, chia sẻ buồn vui với nhau trong cuộc sống mà các hộ dân trong tổ dân phố 13 còn giúp nhau phát triển kinh tế, cùng xây dựng quê hương giàu đẹp. Hiện tổ dân phố 13 có tổng số 213 hộ dân, trong đó có 175 hộ sản xuất nông nghiệp và 38 hộ kinh doanh dịch vụ, mức thu nhập bình quân trong năm đạt khoảng 44 triệu đồng/người/năm.

Phát biểu tại Ngày hội, đồng chí Huỳnh Nữ Thu Hà đã ghi nhận và đánh giá cao sự đoàn kết, thống nhất cùng những kết quả đạt được trong năm qua của nhân dân tổ dân phố 13. Qua đó, đề nghị tổ dân phố tiếp tục phát huy, xây dựng khu dân cư ngày càng vững mạnh toàn diện, pháp triển, đời sống ấm no-hạnh phúc. Đặc biệt mong muốn và tin tưởng rằng, thời gian tới tổ dân phố sẽ tập trung huy động giúp đỡ để xóa nghèo cho 2 hộ và thoát cận nghèo cho 8 hộ còn lại.

 

 Trao tặng danh hiệu gia đình văn hóa tiêu biểu cho các hộ gia đình tổ dân phố 13. Ảnh: Lê Lan
Trao tặng danh hiệu gia đình văn hóa tiêu biểu cho các hộ gia đình tổ dân phố 13. Ảnh: Lê Lan

Tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết xây dựng đời sống kinh tế ổn định và từng bước phát triển, tổ dân phố 13 đã phát động phong trào thi đua trong thời gian tới: Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đô thị văn minh”. Đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh, phong phú, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; chăm lo sự nghiệp giáo dục, chăm sóc sức khỏe…

Nhân dịp này, UBND thị trấn Chư Sê đã trao tặng danh hiệu “Tổ dân phố văn hóa 3 năm (2015-2017)” cho Tổ dân phố 13 và danh hiệu “Gia đình văn hóa” 10 hộ gia đình văn hóa tiêu biểu trong năm 2017.

Lê Lan

Có thể bạn quan tâm