Nét mới làng Châu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Làng Châu là một trong 2 làng của xã Chư Krei (Kông Chro, Gia Lai) đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) vào cuối năm 2021. Do đó, chính quyền và người dân xã này đang nỗ lực  hoàn thiện các tiêu chí chưa đạt để về đích NTM như kế hoạch đã đề ra.

 

Một góc làng Châu được chỉnh trang xanh sạch đẹp
Một góc làng Châu được chỉnh trang xanh sạch đẹp.

Theo đó, từ năm 2018, với nguồn vốn gần 3 tỷ đồng thuộc Chương trình xây dựng NTM, xã Chư Krey đã tập trung đầu tư làm 360 m đường giao thông từ trục làng đến khu sản xuất, ổn định việc đi lại của bà con. Với lợi thế về cơ sở hạ tầng, giao thông thuận lợi, nhiều hộ gia đình phát triển kinh tế từ các loại cây mỳ, bắp lai và chăn nuôi bò, dê; đồng thời làm sân, hàng rào nhà rông, làm hệ thống thoát nước và xây nhà vệ sinh cho các hộ gia đình. Sự hỗ trợ của Nhà nước và quan trọng là quyết tâm xây dựng làng NTM của bà con dân tộc thiểu số nơi đây sẽ sớm đưa làng Châu về đích NTM trong cuối 2021.

Chủ tịch UBND xã Chư Krey, ông Khương Đình Huy, cho biết: “Để giúp người dân làng Châu phát triển kinh tế, trong thời gian qua UBND xã đã tranh thủ các nguồn vốn của nhà nước để hỗ trợ nhân dân phát triển sản xuất, chuyển đổi 20ha diện tích đất lúa rẫy năng suất thấp sang trồng các loại cây cho hiệu quả kinh tế cao như: mì cao sản, bắp lai, mía và chăn nuôi trâu, bò, gia cầm... Ngoài ra, thông qua nguồn vốn Chương trình 135, xã đã cấp 1.000 cây giống các loại như mít, bơ, điều ghép; cấp 18 con bò sinh sản cho các hộ nghèo. Hội Nông dân xã đã giải ngân 600 triệu đồng cho 60 hộ vay để phát triển kinh tế, nhằm ổn định cuộc sống, giảm nghèo bền vững, xây dựng làng đạt chuẩn NTM trong năm 2021”.

Những năm qua, chính quyền xã phối hợp với các ban ngành đoàn thể sửa chửa được 93 nhà ở của người dân.
Những năm qua, chính quyền xã phối hợp với các ban ngành đoàn thể sửa chữa được 93 nhà ở của người dân.
Vào ngày thứ hàng tuần bà con tích cực thu gom rác thải để tạo cảnh quan môi trường nơi ở sạch đẹp.
Vào ngày thứ hàng tuần bà con tích cực thu gom rác thải để tạo cảnh quan môi trường nơi ở sạch đẹp.
Cây mỳ vẫn là cây trồng chính của người dân làng Châu, với giống mỳ mới cho năng suất cao, trung bình mỗi vụ, mỗi nhà thu hoạch khoảng 30-40 tấn/ha.
Cây mì vẫn là cây trồng chính của người dân làng Châu, với giống mì mới cho năng suất cao, trung bình mỗi vụ, mỗi nhà thu hoạch khoảng 30-40 tấn/ha.
Nhiều mô hình chăn nuôi dê của anh Đinh Tâm làng Châu, xã Chư Krey mang lại thu nhập cao cho gia đình.
Nhiều mô hình chăn nuôi dê của anh Đinh Tâm làng Châu, xã Chư Krey mang lại thu nhập cao cho gia đình.
Già làng Đinh Hôk vận động bà con thay đổi đổi nết nghĩ cách làm nâng cao thu nhập.
Già làng Đinh Hôk vận động bà con thay đổi đổi nếp nghĩ cách làm nâng cao thu nhập.
Tuyết đường 3km từ trung tâm xã đến làng Châu đã được bê tông hóa, tạo điều kiện thuận lợi trong đi lại và lưu thông hàng hóa.
Tuyết đường 3 km từ trung tâm xã đến làng Châu đã được bê tông hóa, tạo điều kiện thuận lợi trong đi lại và lưu thông hàng hóa.
Từ phát triển kinh tế rừng, gia đình anh Đinh Triêu làng Châu, đã thoát nghèo năm 2020. Với số tiền dành dụm được, gia đình anh triêu đã dựng nhà ở riêng với tổng số tiền 120 triệu đồng.
Từ phát triển kinh tế rừng, gia đình anh Đinh Triêu làng Châu đã thoát nghèo năm 2020. Với số tiền dành dụm được, gia đình anh Triêu đã dựng nhà ở riêng với tổng số tiền 120 triệu đồng.
Người dân đưa phương tiện cơ giới vào sản xuất nông nghiệp mang lại hiệu quả kinh tế cao. Có 2 ha đất nông nghiệp, Gia đình anh Đinh Khiếp cho biết: “Để chuẩn bị được 5 ha đất gieo trồng, tôi phải sử dụng trâu, bò để cày, bừa làm gần một tuần mới xong. Nhưng từ khi mua được chiếc máy cày này, tôi chỉ cần làm trong 2 ngày, giúp giảm chi phí nhân công và tiến độ cũng nhanh hơn, việc xuống giống cây trồng đảm bảo kịp thời vụ. Đất được cày bằng máy tơi xốp, việc canh tác cũng thuận lợi hơn”.
Người dân đưa phương tiện cơ giới vào sản xuất nông nghiệp mang lại hiệu quả kinh tế cao. Có 2 ha đất nông nghiệp, Gia đình anh Đinh Khiếp cho biết: “Để chuẩn bị được 5 ha đất gieo trồng, tôi phải sử dụng trâu, bò để cày, bừa làm gần một tuần mới xong. Nhưng từ khi mua được chiếc máy cày này, tôi chỉ cần làm trong 2 ngày, giúp giảm chi phí nhân công và tiến độ cũng nhanh hơn, việc xuống giống cây trồng đảm bảo kịp thời vụ. Đất được cày bằng máy tơi xốp, việc canh tác cũng thuận lợi hơn”.
Những lúc rãnh rỗi bà con làng Châu còn dệt thổ cẩm để bán nhằm nâng cao thu nhập.
Những lúc rảnh rỗi bà con làng Châu còn dệt thổ cẩm để bán nhằm nâng cao thu nhập.
Già làng Đinh Hôk, Gia Lai nói: “nhờ sự hỗ trợ của Đảng và nhà nước đã đầu tư cơ sở hạ tầng, giúp người dân vay vốn ưu đãi để làm ăn phát triển kinh tế gia đình, tăng thêm thu nhập cho người dân. So với trước đây thì bây giờ thu nhập của nhiều hộ gia đình được cải thiện hơn”. Nhờ vậy, các hộ dân đều rất vui mừng và chăm chỉ làm ăn để vươn lên thoát nghèo, quyết tâm đưa làng Châu về đích NTM trong năm nay. Già làng Đinh Hôk cho biết thêm.
Già làng Đinh Hôk, Gia Lai nói: “Nhờ sự hỗ trợ của Đảng và Nhà nước đã đầu tư cơ sở hạ tầng, giúp người dân vay vốn ưu đãi để làm ăn phát triển kinh tế gia đình, tăng thêm thu nhập cho người dân. So với trước đây thì bây giờ thu nhập của nhiều hộ gia đình được cải thiện hơn”. Nhờ vậy, các hộ dân đều rất vui mừng và chăm chỉ làm ăn để vươn lên thoát nghèo, quyết tâm đưa làng Châu về đích NTM trong năm nay. Già làng Đinh Hôk cho biết thêm.


ĐỨC THỤY (thực hiện)

Có thể bạn quan tâm

Một lần 'chạm' Angkor Bài 3: Choáng ngợp Angkor (*)

Một lần 'chạm' Angkor Bài 3: Choáng ngợp Angkor (*)

Quần thể kiến trúc Angkor có đến 108 đền tháp nằm rải rác trong Công viên khảo cổ Angkor rộng lớn ở Siem Reap. Trong chuyến đi ngắn ngủi này, chúng tôi chỉ có thể “cưỡi ngựa xem hoa” Angkor Wat, Angkor Thom và đền Ta Prohm. Nhưng cái nhìn thoáng qua ấy cũng đủ làm chúng tôi choáng ngợp và sững sờ…
Một lần 'chạm' Angkor (bài 1)

Một lần 'chạm' Angkor (bài 1)

Chuyến đi 4 ngày đến đất nước chùa tháp Campuchia tuy ngắn ngủi nhưng đã để lại trong chúng tôi những ấn tượng khó quên, nhất là trải nghiệm chạy bộ giữa kỳ quan thế giới – Công viên khảo cổ Angkor tại tỉnh Siem Reap.
Sống cả phần đồng đội đã hy sinh

Sống cả phần đồng đội đã hy sinh

Trở về thời bình sau cuộc chiến, như nhiều cựu chiến binh khác, ông Lê Trường Giang (Trưởng ban Liên lạc truyền thống Trung đoàn 16, Ủy viên Ban chấp hành Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh) bắt tay chăm lo kinh tế.
Hồn Huế dưới mái rường

Hồn Huế dưới mái rường

Những ngôi nhà rường ở Thừa Thiên Huế thường được xem là biểu tượng của sự phồn thịnh và văn minh của vùng đất này. Trong quá khứ, chỉ có tầng lớp quý tộc, các quan lại và những gia đình giàu có mới có khả năng xây dựng và sở hữu nhà rường.
Cánh chim bay ngang trời

Cánh chim bay ngang trời

Say mê tiếng sáo khi còn là cậu bé lên 7, NSND Trịnh Mạnh Hùng ví đời mình như cánh chim bay ngang trời từ miền núi xa xa vút qua đồng bằng trải dài rồi băng qua đại dương rộng lớn đến khắp nơi trên thế giới, chỉ mong để lại cho đời một thanh âm trong trẻo, mang dáng hình quê hương.