Nguy cơ mắc bệnh từ vật nuôi trong nhà

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Nuôi chó, mèo là một trong những thói quen của nhiều gia đình Việt hiện nay. Nhiều người còn xem các vật nuôi như những thành viên trong gia đình; thậm chí có người còn cho chúng ngủ cùng. Điều này dẫn đến nguy cơ lây truyền các bệnh do vật nuôi gây ra.

Ảnh nguồn internet
Ảnh nguồn internet

Gần đây, chị Nguyễn Thị Trân-nhân viên kế toán, trú tại phường Yên Đổ (TP. Pleiku) thường xuyên bị ngứa như có kiến bò trong da. Khi gãi thì trên da xuất hiện những mảng dày như nổi mề đay. Chị đi khám khắp nơi, các bác sĩ chẩn đoán là dị ứng và cho thuốc về uống. Nhưng uống đủ liều bác sĩ cho mà bệnh vẫn không được cải thiện. Trong một lần vào TP. Hồ Chí Minh thăm người quen, chị đến khám tại Bệnh viện Đại học Y Dược thì phát hiện là bị nhiễm giun đũa chó Toxocara, hay còn gọi là bệnh sán chó, một loại giun tròn ký sinh thường được tìm thấy trong ruột chó. “Khi có kết quả xét nghiệm, tôi rất bất ngờ và không nghĩ mình lại bị nhiễm giun đũa chó. Sau khi uống một đợt thuốc do bác sĩ bệnh viện kê đơn, tôi thấy giảm hẳn các cơn ngứa và kiên trì điều trị nên đến nay đã hoàn toàn khỏi bệnh”. Được biết, gia đình chị Trân có nuôi một chú chó.

Bác sĩ chuyên khoa I Lê Thiện Thanh-Trưởng khoa Khám bệnh Bệnh viện TP. Pleiku cho biết: Việc nuôi chó mèo có thể gây nguy cơ mắc các bệnh nguy hiểm là bệnh giun đũa chó, mèo (tên khoa học là Toxocara). Bất cứ ai cũng có thể bị nhiễm bệnh, đặc biệt là trẻ nhỏ và những người nuôi chó hoặc mèo; những người hay ăn rau sống, đồ tái sống và không có thói quen rửa tay trước khi ăn. Đây là loại giun tròn ký sinh trong ruột non của chó và mèo; giun cái trưởng thành đẻ trứng, trứng theo phân của chó hoặc mèo ra ngoại cảnh và phát triển thành ấu trùng, sau đó lây nhiễm cho con người chủ yếu qua đường tiêu hóa, ăn uống không vệ sinh, số ít có thể qua da khi tiếp xúc với chó mèo thường xuyên. Trong tất cả các trường hợp nhiễm Toxocara, trứng đều nở trong ruột và ấu trùng chui qua thành ruột non theo đường máu và di chuyển đến các cơ quan nội tạng khác như gan, phổi, tim, mắt, não các mô khác, có thể gây ra các biến chứng như tạo những u hạt và áp xe trong mắt, não.

“Khi bị nhiễm Toxocara, hầu hết các bệnh nhân không có triệu chứng rõ ràng, người bệnh có thể bị ngứa da (thường gặp nhất), gan to, đau bụng hoặc khó chịu, có thể ho và khó thở liên quan đến phổi”-bác sĩ Thanh cho biết.

Hiện nay, tại Gia Lai, nếu nghi ngờ nhiễm Toxocara, người bệnh có thể làm xét nghiệm tại các cơ sở y tế như Bệnh viện Đa khoa tỉnh; Bệnh viện Đại học Y Dược Hoàng Anh Gia Lai; Bệnh viện Quân y 211; Bệnh viện TP. Pleiku và một số phòng khám đa khoa tư nhân có đủ điều kiện làm xét nghiệm.

“Người bệnh không nên tự ý mua thuốc dùng bởi có thể không đúng thuốc, không đúng liều lượng dễ dẫn tới tình trạng kháng thuốc. Bệnh không lây từ người sang người nên biện pháp phòng bệnh chủ yếu là hạn chế tiếp xúc với chó, mèo như ôm, hôn, bồng, bế...; vệ sinh môi trường thường xuyên, không để chó mèo phóng bế bừa bãi. Thực hiện ăn chín, uống sôi, không ăn rau sống; rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn và không đi chân đất…”-bác sĩ Thanh khuyến cáo.

 Như Nguyện

Có thể bạn quan tâm

Nỗi niềm bác sĩ trực cấp cứu

Nỗi niềm bác sĩ trực cấp cứu

(GLO)- Dốc toàn tâm toàn lực cứu chữa cho bệnh nhân nhưng chỉ vì một vài lý do khách quan nào đấy, các bác sĩ, nhân viên y tế lại bị chính bệnh nhân hay người thân của họ hành hung. Đấy là nỗi ám ảnh mà những ai từng trải qua sẽ không thể nào quên.
Ăn quả thầu dầu, 5 học sinh bị ngộ độc

Ăn quả thầu dầu, 5 học sinh bị ngộ độc

Thấy chùm quả lạ, 5 em nhỏ đã hái và chia nhau ăn. Ngay sau khi ăn chùm quả lạ này, các em xuất hiện tình trạng đau bụng, buồn nôn, nôn. Quả lạ gây ngộ độc được xác định là hạt thầu dầu. Độc tố trong hạt thầu dầu được xác định rất độc, trẻ em ăn 3 – 4 quả thậm chí có nguy cơ tử vong.
Hi hữu cứu sống nữ sinh 18 tuổi mắc bệnh hiếm sau 5 tháng nằm viện

Hi hữu cứu sống nữ sinh 18 tuổi mắc bệnh hiếm sau 5 tháng nằm viện

Ban đầu chỉ từ các triệu chứng lo lắng, đau đầu nhiều, sốt cao liên tục, khó tiếp xúc, bác sĩ phát hiện bệnh nhân mắc bệnh viêm não hiếm gặp. Bệnh nhân trải qua thời gian nằm viện, điều trị dài kỉ lục, với gần 5 tháng quyết tâm, không nản lòng của cả thầy thuốc, thân nhân đã mang lại sự hồi phục cho cô gái trẻ.
Bại não: Bệnh các bà mẹ cần biết

Bại não: Bệnh các bà mẹ cần biết

Bại não là một thuật ngữ thường dùng để mô tả một nhóm các tình trạng bệnh mạn tính ảnh hưởng đến vận động và sự phối hợp cơ bắp. Bại não do các tổn thương một hoặc nhiều vùng của não, thường xảy ra trong quá trình phát triển của thai nhi trước, trong hoặc sau sinh một thời gian ngắn hay trong thời kỳ trẻ nhỏ.
Hạ cholesterol từ bí đỏ

Hạ cholesterol từ bí đỏ

Cholesterol tích tụ nhiều trong cơ thể có thể gây xơ vữa động mạch, dẫn đến bệnh tim mạch. Dùng nước uống từ bí đỏ có tác dụng kiểm soát cholesterol.
Những thầy thuốc tận tâm với nghề

Những thầy thuốc tận tâm với nghề

(GLO)- Bằng tấm lòng thương yêu người bệnh, các cán bộ y tế xã Ia Rsươm (huyện Krông Pa) đang ngày ngày cần mẫn giúp đồng bào nghèo nơi đây xua đuổi bóng ma bệnh tật và chăm sóc tốt sức khỏe ban đầu cho người dân.