Cấp cứu 35.800 trường hợp bị tai nạn giao thông trong dịp Tết

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Nghỉ Tết âm lịch dài ngày, nhiều người chọn cho mình ngày nghỉ theo đúng nghĩa đoàn tụ gia đình và nghỉ ngơi sau một năm làm việc miệt mài.

Bên cạnh đó, thông tin và những câu chuyện về cấp cứu bệnh nhân do tai nạn giao thông cũng luôn nóng bỏng tại các cơ sở y tế trong những ngày Tết.

35.800 trường hợp cấp cứu do tai nạn

 

Bác sỹ cấp cứu cho bệnh nhân bị tai nạn giao thông tại Bệnh viện Việt Đức.
Bác sỹ cấp cứu cho bệnh nhân bị tai nạn giao thông tại Bệnh viện Việt Đức.

Mỗi dịp Tết đến, Xuân về những nỗi lo tai nạn giao thông trên các cung đường luôn là nỗi ám ảnh, kinh hoàng của nhiều người. Bởi số ca tai nạn giao thông xảy ra nhiều khiến nhiều người không khỏi bàng hoàng. Và tại các cơ sở y tế, dù ngày Tết thì các bác sỹ vẫn phải căng mình làm việc để cứu sống nhiều bệnh nhân tai nạn giao thông.

Theo thống kê của Bộ Y tế, báo cáo từ các cơ sở y tế trên cả nước từ 26-1 đến ngày 1-2 (từ 29 đến mùng 5 Tết Nguyên đán) cho thấy, tổng số khám, cấp cứu do tai nạn giao thông là gần 35.800 trường hợp ghi nhận tại khoa khám bệnh các bệnh viện và theo lời khai của người bệnh, người nhà người bệnh.

Trong đó có hơn 19.500 trường hợp va chạm nhẹ được xử trí và cho về trong ngày, có 11.454 trường hợp phải nhập viện điều trị nội trú và gần 2.300 trường hợp phải chuyển tuyến điều trị.

Tổng số trường hợp tử vong do tai nạn giao thông (bao gồm cả tử vong trước khi đến bệnh viện) là 160 trường hợp giảm 64 trường hợp so với năm 2016.

Đáng lưu ý, tại Quảng Ninh xảy ra vụ tai nạn ôtô nghiêm trọng với với 23 bệnh nhân do vụ tai nạn lật xe ô tô gần chùa Ba vàng ngày 3 Tết.

Theo báo cáo của Bộ Y tế, hiện toàn bộ nạn nhân trong vụ tai nạn trên vẫn đang được điều trị ổn định tại Bệnh viện Việt Nam-Thuỵ Điển Uông Bí, chưa có thêm bệnh nhân xuất viện.

Theo thống kê của Sở Y tế Hà Nội, trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Dậu từ ngày 26-31/1/2017, các đơn vị y tế trong ngành đã tiếp nhận khám cấp cứu và điều trị cho 6720 bệnh nhân, trong đó có 1334 trường hợp tai nạn giao thông.

Phớt lờ đội mũ bảo hiểm

Nơi tập trung nhiều nhất các ca tai nạn giao thông nặng đổ về là tại Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức. trong những ngày nghỉ tết cũng là thời điểm các bác sỹ trực ở đây “bơ phờ” vì cấp cứu cho các bệnh nhân, trong đó chủ yếu là các ca bị tai nạn giao thông.

Bác sỹ Phạm Hải Bằng - Phó trưởng khoa Phẫu thuật Nhiễm khuẩn cho biết, trong 6 ngày Tết bệnh viện tiếp nhận cấp cứu 714 trường hợp, trong đó tai nạn giao thông chiếm tỷ lệ khá cao với 504 ca (148 ca không đội mũ bảo hiểm), 272 ca chấn thương sọ não do nhiều nguyên nhân khác nhau, 179 tai nạn sinh hoạt.

Điều đáng lưu ý là tỷ lệ người dân tuân thủ việc đội mũ bảo hiểm trong những ngày Tết rất thấp.

Chẳng hạn như, ngày 30 Tết trong số những ca nhập viện tại Bệnh viện Việt Đức do tai nạn giao thông thì chỉ có 4 người đội mũ bảo hiểm, ngày 1 Tết chỉ có 12 đội mũ bảo hiểm, ngày mùng 2 là 15 ca.

Theo bác sỹ Bằng, số người chấp hành đội mũ bảo hiểm giảm đi, tỷ lệ bị tai nạn giao thông tăng. Trong khi trước Tết số người bị tai nạn không đội mũ bảo hiểm rất ít.

Ghi nhận tại nhiều địa phương và Hà Nội cho thấy, nhiều người dân trong những ngày Tết cho rằng du Xuân và coi thường việc đội mũ bảo hiểm. Họ ra đường với chiếc đầu trần, thậm chí có nhiều thanh niên còn phóng nhanh vượt ẩu.

Theo một nghiên cứu gần đây, việc đội mũ bảo hiểm đã được chứng minh giúp giảm khả năng chấn thương nặng do tai nạn giao thông tới 69% và giảm khả năng tử vong tới 42%.

So với những người đi xe máy có đội mũ bảo hiểm, những người không đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn có nguy cơ chấn thương sọ não cao gấp 4 lần và nguy cơ này tăng lên hơn 10 lần trong trường hợp xảy ra tai nạn.

Bác sỹ Bằng khuyến cáo, việc đội mũ bảo hiểm sẽ giảm đi đáng kể nguy cơ chấn thương sọ não khi nạn nhân bị ngã xe, đập đầu xuống đường cứng. Vì vậy, dẫu có du Xuân và vui chơi, mỗi người tham gia giao thông hãy bảo vệ bản thân trước những nguy cơ có thể xảy đến bất cứ khi nào.

Theo TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Nỗi niềm bác sĩ trực cấp cứu

Nỗi niềm bác sĩ trực cấp cứu

(GLO)- Dốc toàn tâm toàn lực cứu chữa cho bệnh nhân nhưng chỉ vì một vài lý do khách quan nào đấy, các bác sĩ, nhân viên y tế lại bị chính bệnh nhân hay người thân của họ hành hung. Đấy là nỗi ám ảnh mà những ai từng trải qua sẽ không thể nào quên.
Ăn quả thầu dầu, 5 học sinh bị ngộ độc

Ăn quả thầu dầu, 5 học sinh bị ngộ độc

Thấy chùm quả lạ, 5 em nhỏ đã hái và chia nhau ăn. Ngay sau khi ăn chùm quả lạ này, các em xuất hiện tình trạng đau bụng, buồn nôn, nôn. Quả lạ gây ngộ độc được xác định là hạt thầu dầu. Độc tố trong hạt thầu dầu được xác định rất độc, trẻ em ăn 3 – 4 quả thậm chí có nguy cơ tử vong.
Hi hữu cứu sống nữ sinh 18 tuổi mắc bệnh hiếm sau 5 tháng nằm viện

Hi hữu cứu sống nữ sinh 18 tuổi mắc bệnh hiếm sau 5 tháng nằm viện

Ban đầu chỉ từ các triệu chứng lo lắng, đau đầu nhiều, sốt cao liên tục, khó tiếp xúc, bác sĩ phát hiện bệnh nhân mắc bệnh viêm não hiếm gặp. Bệnh nhân trải qua thời gian nằm viện, điều trị dài kỉ lục, với gần 5 tháng quyết tâm, không nản lòng của cả thầy thuốc, thân nhân đã mang lại sự hồi phục cho cô gái trẻ.
Bại não: Bệnh các bà mẹ cần biết

Bại não: Bệnh các bà mẹ cần biết

Bại não là một thuật ngữ thường dùng để mô tả một nhóm các tình trạng bệnh mạn tính ảnh hưởng đến vận động và sự phối hợp cơ bắp. Bại não do các tổn thương một hoặc nhiều vùng của não, thường xảy ra trong quá trình phát triển của thai nhi trước, trong hoặc sau sinh một thời gian ngắn hay trong thời kỳ trẻ nhỏ.
Hạ cholesterol từ bí đỏ

Hạ cholesterol từ bí đỏ

Cholesterol tích tụ nhiều trong cơ thể có thể gây xơ vữa động mạch, dẫn đến bệnh tim mạch. Dùng nước uống từ bí đỏ có tác dụng kiểm soát cholesterol.
Những thầy thuốc tận tâm với nghề

Những thầy thuốc tận tâm với nghề

(GLO)- Bằng tấm lòng thương yêu người bệnh, các cán bộ y tế xã Ia Rsươm (huyện Krông Pa) đang ngày ngày cần mẫn giúp đồng bào nghèo nơi đây xua đuổi bóng ma bệnh tật và chăm sóc tốt sức khỏe ban đầu cho người dân.