Xuất hiện ổ dịch bệnh bạch hầu tại Quảng Nam, 3 người tử vong

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ba người dân ở xã Phước Lộc, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam đã tử vong sau khi mắc bệnh với triệu chứng sưng hạch vùng cổ, viêm họng gây phù nề.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Không chỉ có vậy, những ngày qua, rất nhiều người dân trên địa bàn xã Phước Lộc cũng đã bị bệnh với các triệu chứng kể trên.

Trước tình hình trên, Giám đốc Sở Y tế Quảng Nam Nguyễn Văn Hai đã cùng đoàn công tác đến hiện trường để tìm hiểu để sớm có biện pháp xử lý.

Tại đây, cơ quan chức năng phát hiện 8 trường hợp với triệu chứng bệnh như trên và đã tổ chức khám, điều trị.

Cơ quan chức năng cũng đã lấy mẫu làm xét nghiệm nhanh, đồng thời gửi mẫu tới Viện Pasteur Nha Trang để xét nghiệm. Kết quả, trong 7 mẫu gửi đi xét nghiệm thì có 6 mẫu âm tính và 1 mẫu dương tính với vi khuẩn bạch hầu.

Hiện, Sở Y tế tỉnh Quảng Nam đã bố trí các đội tiêu độc khử trùng, đội phòng dịch cơ động và lực lượng y tế tại chỗ tiếp tục điều tra, giám sát dịch bệnh và tích cực điều trị đối với người bệnh.

Tính đến ngày 15-7, đã có 13 ca tại thôn 8A và thôn 8B của xã Phước Lộc có triệu chứng của bệnh bạch hầu, ngoài 3 ca tử vong thì những trường hợp còn lại đang được điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Phước Sơn, cơ bản sức khỏe đã ổn định.

Ông Nguyễn Văn Hai-Giám đốc Sở Y tế Quảng Nam, cho biết sau khi đi thực tế tại hiện trường, ngày 15-7, Sở Y tế Quảng Nam đã có buổi làm việc với Viện Pasteur Nha Trang và thống nhất tại địa bàn xã Phước Lộc đã xuất hiện ổ dịch bệnh bạch hầu.

Vì vậy, lực lượng chức năng tiếp tục rà soát, khoanh vùng tiêu độc khử trùng để dập dịch. Đồng thời, tiến hành tuyên truyền, vận động người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số chủ động, tích cực thăm khám để kịp thời điều trị khi có dịch bệnh xảy ra.

Xã Phước Lộc có dân số 23.635 người, trong đó có khoảng 70% là người dân tộc thiểu số Bh’noong. Người dân ở đây vẫn còn sống cảnh du canh du cư, trình độ dân trí thấp nên việc tiếp cận với dịch vụ khám chữa bệnh gặp nhiều khó khăn.

Bệnh bạch hầu thường lây qua đường tiếp xúc thông thường, hàng chục năm qua, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam không xuất hiện dịch bệnh này.

Theo TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Nỗi niềm bác sĩ trực cấp cứu

Nỗi niềm bác sĩ trực cấp cứu

(GLO)- Dốc toàn tâm toàn lực cứu chữa cho bệnh nhân nhưng chỉ vì một vài lý do khách quan nào đấy, các bác sĩ, nhân viên y tế lại bị chính bệnh nhân hay người thân của họ hành hung. Đấy là nỗi ám ảnh mà những ai từng trải qua sẽ không thể nào quên.
Ăn quả thầu dầu, 5 học sinh bị ngộ độc

Ăn quả thầu dầu, 5 học sinh bị ngộ độc

Thấy chùm quả lạ, 5 em nhỏ đã hái và chia nhau ăn. Ngay sau khi ăn chùm quả lạ này, các em xuất hiện tình trạng đau bụng, buồn nôn, nôn. Quả lạ gây ngộ độc được xác định là hạt thầu dầu. Độc tố trong hạt thầu dầu được xác định rất độc, trẻ em ăn 3 – 4 quả thậm chí có nguy cơ tử vong.
Hi hữu cứu sống nữ sinh 18 tuổi mắc bệnh hiếm sau 5 tháng nằm viện

Hi hữu cứu sống nữ sinh 18 tuổi mắc bệnh hiếm sau 5 tháng nằm viện

Ban đầu chỉ từ các triệu chứng lo lắng, đau đầu nhiều, sốt cao liên tục, khó tiếp xúc, bác sĩ phát hiện bệnh nhân mắc bệnh viêm não hiếm gặp. Bệnh nhân trải qua thời gian nằm viện, điều trị dài kỉ lục, với gần 5 tháng quyết tâm, không nản lòng của cả thầy thuốc, thân nhân đã mang lại sự hồi phục cho cô gái trẻ.
Bại não: Bệnh các bà mẹ cần biết

Bại não: Bệnh các bà mẹ cần biết

Bại não là một thuật ngữ thường dùng để mô tả một nhóm các tình trạng bệnh mạn tính ảnh hưởng đến vận động và sự phối hợp cơ bắp. Bại não do các tổn thương một hoặc nhiều vùng của não, thường xảy ra trong quá trình phát triển của thai nhi trước, trong hoặc sau sinh một thời gian ngắn hay trong thời kỳ trẻ nhỏ.
Hạ cholesterol từ bí đỏ

Hạ cholesterol từ bí đỏ

Cholesterol tích tụ nhiều trong cơ thể có thể gây xơ vữa động mạch, dẫn đến bệnh tim mạch. Dùng nước uống từ bí đỏ có tác dụng kiểm soát cholesterol.
Những thầy thuốc tận tâm với nghề

Những thầy thuốc tận tâm với nghề

(GLO)- Bằng tấm lòng thương yêu người bệnh, các cán bộ y tế xã Ia Rsươm (huyện Krông Pa) đang ngày ngày cần mẫn giúp đồng bào nghèo nơi đây xua đuổi bóng ma bệnh tật và chăm sóc tốt sức khỏe ban đầu cho người dân.