Hướng đến mục tiêu loại trừ bệnh phong

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Theo kế hoạch, vào cuối năm 2015, Gia Lai sẽ phải đạt mục tiêu loại trừ bệnh phong theo 4 tiêu chuẩn của Việt Nam. Đến thời điểm hiện tại, tỉnh đã đạt được 3 tiêu chuẩn và đang tăng tốc thực hiện các kế hoạch, chỉ tiêu đề ra nhằm đạt tiêu chuẩn còn lại đảm bảo kế hoạch, mục tiêu loại trừ bệnh phong vào cuối năm nay.

Tập huấn phòng-chống bệnh phong cho đội ngũ y tế thôn làng, cộng tác viên.   Ảnh: Như Ý
Tập huấn phòng-chống bệnh phong cho đội ngũ y tế thôn làng, cộng tác viên. Ảnh: Như Ý

Công tác phòng-chống phong trên địa bàn tỉnh nhiều năm qua luôn được sự quan tâm và chỉ đạo sát sao của HĐND, UBND tỉnh và ngành Y tế. Tuy vậy, do nhiều khó khăn chung mà lộ trình tiến tới mục tiêu loại trừ bệnh phong trên địa bàn tỉnh phải nhiều lần gia hạn. Bắt đầu từ năm 1996, cùng với cả nước, Gia Lai triển khai kế hoạch loại trừ bệnh phong theo tiêu chuẩn của Việt Nam trên quy mô cấp tỉnh. Thời điểm đó, Gia Lai xuất phát điểm là tỉnh có tỷ lệ lưu hành và tỷ lệ phát hiện bệnh nhân phong mới luôn ở mức cao so với các tỉnh thành trong cả nước và khu vực. Năm 2000, tỷ lệ lưu hành bệnh phong trên địa bàn tỉnh là 0,6/10.000; tỷ lệ phát hiện bệnh nhân phong mới là 7,2/100.000 dân, tỷ lệ tàn tật độ II trên số bệnh nhân phong mới là 34,2%, cao hơn rất nhiều so với tiêu chuẩn loại trừ bệnh phong theo tiêu chuẩn Việt Nam...

Công tác phòng-chống phong bắt đầu có nhiều chuyển biến tích cực nhất là sau khi Quyết định số 199/QĐ-UBND ngày 11-5-2012 của UBND tỉnh về việc ban hành kế hoạch tăng nhanh tốc độ loại trừ bệnh phong giai đoạn 2012-2015 trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Cùng với đó, Ban Chỉ đạo loại trừ bệnh phong cấp tỉnh, huyện được thành lập có sự phân công nhiệm vụ, sự phối hợp giữa các ban, ngành hỗ trợ ngành Y tế trong công tác loại trừ bệnh phong. Ngoài ra, Bệnh viện Phong và Da liễu Trung ương Quy Hòa cũng đã có sự hỗ trợ và những giúp đỡ thiết thực trong các hoạt động khám tiếp xúc, khám toàn dân, khám trên hình ảnh lâm sàng, lấy máu làm xét nghiệm ELISA chẩn đoán phong…

 

Bệnh phong có thể được nhận biết và chẩn đoán một cách dễ dàng dựa trên các dấu hiệu và triệu chứng đầu tiên của bệnh. Các dấu hiệu và triệu chứng đó thường là sự xuất hiện của một hoặc nhiều dát có màu đỏ hoặc nhạt màu hơn vùng da xung quanh kèm theo sự mất cảm giác hoặc mất tiết mồ hôi ở vùng dát da đó. Nếu người bệnh được phát hiện sớm và điều trị đúng thì sẽ khỏi bệnh hoàn toàn và không để lại di chứng.

Bác sĩ Bùi Ngọc Dũng-Trưởng khoa Da liễu (Trung tâm Phòng-chống Bệnh xã hội tỉnh) cho biết: Đến nay, Gia Lai đã đạt được 3 tiêu chuẩn là trong 3 năm liền tỷ lệ lưu hành bệnh phong dưới 0,2/10.000 dân; tỷ lệ phát hiện bệnh nhân phong dưới 1/100.000 dân; tỷ lệ tàn tật độ II ở bệnh nhân phong mới dưới 15%. Hiện nay, đội ngũ những người làm công tác phòng-chống phong trên toàn tỉnh đang phấn đấu đạt tiêu chuẩn còn lại là  kiểm tra ngẫu nhiên 20% cán bộ xã, cán bộ y tế và học sinh trung học phổ thông tại xã, 100% số người được kiểm tra trả lời đúng các câu hỏi cơ bản trong nội dung tuyên truyền về bệnh phong. Để hoàn thành tiêu chuẩn còn lại đòi hỏi công tác truyền thông phòng-chống bệnh phong cần được đẩy mạnh hơn nữa trong thời gian đến đồng thời có sự phối-kết hợp của các cấp, các ngành trong công tác phòng-chống bệnh phong nhằm đạt mục tiêu chung.

Theo thống kê của Trung tâm Phòng-chống Bệnh xã hội tỉnh, từ đầu năm đến nay, Trung tâm đã triển khai công tác khám phát hiện tại 28 xã thuộc 10 huyện trên địa bàn tỉnh với số dân được tầm soát trên 175.000 người. Qua công tác khám phát hiện, Trung tâm đã phát hiện thêm 3 bệnh nhân phong mới, nâng tổng số bệnh nhân phong đang quản lý và điều trị lên 647 bệnh nhân. Công tác tuyên truyền phòng-chống phong từ đầu năm đến nay đã được tập trung triển khai. Đến nay, Trung tâm đã tổ chức 28 lớp tập huấn phòng-chống phong cho 770 người là cán bộ y tế thôn làng, cộng tác viên, trưởng thôn…

Về kế hoạch công tác phòng-chống bệnh phong trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, ông Nguyễn Văn Đồng-Giám đốc Trung tâm Phòng-chống Bệnh xã hội tỉnh cho biết: Trung tâm sẽ chú trọng công tác khám phát hiện và tăng cường công tác truyền thông phòng-chống bệnh phong nhằm đảm bảo đạt được tiêu chuẩn còn lại. Ngoài tổ chức tập huấn cho đội ngũ y tế thôn làng, cộng tác viên, trưởng thôn tại các xã thì sẽ tập trung đưa truyền thông phòng-chống bệnh phong vào trong học đường. Cụ thể trong các tháng 8, 9, 10-2015, Trung tâm sẽ triển khai công tác này…

Như Ý
 

Có thể bạn quan tâm

Nỗi niềm bác sĩ trực cấp cứu

Nỗi niềm bác sĩ trực cấp cứu

(GLO)- Dốc toàn tâm toàn lực cứu chữa cho bệnh nhân nhưng chỉ vì một vài lý do khách quan nào đấy, các bác sĩ, nhân viên y tế lại bị chính bệnh nhân hay người thân của họ hành hung. Đấy là nỗi ám ảnh mà những ai từng trải qua sẽ không thể nào quên.
Ăn quả thầu dầu, 5 học sinh bị ngộ độc

Ăn quả thầu dầu, 5 học sinh bị ngộ độc

Thấy chùm quả lạ, 5 em nhỏ đã hái và chia nhau ăn. Ngay sau khi ăn chùm quả lạ này, các em xuất hiện tình trạng đau bụng, buồn nôn, nôn. Quả lạ gây ngộ độc được xác định là hạt thầu dầu. Độc tố trong hạt thầu dầu được xác định rất độc, trẻ em ăn 3 – 4 quả thậm chí có nguy cơ tử vong.
Hi hữu cứu sống nữ sinh 18 tuổi mắc bệnh hiếm sau 5 tháng nằm viện

Hi hữu cứu sống nữ sinh 18 tuổi mắc bệnh hiếm sau 5 tháng nằm viện

Ban đầu chỉ từ các triệu chứng lo lắng, đau đầu nhiều, sốt cao liên tục, khó tiếp xúc, bác sĩ phát hiện bệnh nhân mắc bệnh viêm não hiếm gặp. Bệnh nhân trải qua thời gian nằm viện, điều trị dài kỉ lục, với gần 5 tháng quyết tâm, không nản lòng của cả thầy thuốc, thân nhân đã mang lại sự hồi phục cho cô gái trẻ.
Bại não: Bệnh các bà mẹ cần biết

Bại não: Bệnh các bà mẹ cần biết

Bại não là một thuật ngữ thường dùng để mô tả một nhóm các tình trạng bệnh mạn tính ảnh hưởng đến vận động và sự phối hợp cơ bắp. Bại não do các tổn thương một hoặc nhiều vùng của não, thường xảy ra trong quá trình phát triển của thai nhi trước, trong hoặc sau sinh một thời gian ngắn hay trong thời kỳ trẻ nhỏ.
Hạ cholesterol từ bí đỏ

Hạ cholesterol từ bí đỏ

Cholesterol tích tụ nhiều trong cơ thể có thể gây xơ vữa động mạch, dẫn đến bệnh tim mạch. Dùng nước uống từ bí đỏ có tác dụng kiểm soát cholesterol.
Những thầy thuốc tận tâm với nghề

Những thầy thuốc tận tâm với nghề

(GLO)- Bằng tấm lòng thương yêu người bệnh, các cán bộ y tế xã Ia Rsươm (huyện Krông Pa) đang ngày ngày cần mẫn giúp đồng bào nghèo nơi đây xua đuổi bóng ma bệnh tật và chăm sóc tốt sức khỏe ban đầu cho người dân.