Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người sinh sống ở vùng đặc biệt khó khăn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Để kịp thời triển khai bảo hiểm y tế (BHYT) cho các nhóm đối tượng do ngân sách nhà nước đóng BHYT, nhất là đối tượng người Kinh đang sinh sống ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn, UBND tỉnh vừa có Công văn số 1403/UBND-VHXH về việc cấp thẻ BHYT cho người sinh sống ở vùng đặc biệt khó khăn.

 Tham gia bảo hiểm y tế để được chăm sóc sức khỏe một cách toàn diện.
Tham gia bảo hiểm y tế để được chăm sóc sức khỏe một cách toàn diện.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội, UBND các xã, thị trấn khẩn trương rà soát, lập danh sách người Kinh sinh sống ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn chưa được cấp thẻ BHYT, trình UBND huyện, thị xã phê duyệt để lập thủ tục cấp thẻ BHYT.

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã thực hiện quy trình lập danh sách mua thẻ BHYT cho người Kinh sinh sống ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn theo quy trình như đã thực hiện cho nhóm đối tượng được ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ đóng BHYT.

Bảo hiểm Xã hội tỉnh đôn đốc Bảo hiểm Xã hội các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội khẩn trương lập danh sách người Kinh sinh sống ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn, trình UBND huyện phê duyệt để cấp thẻ BHYT.

Sở Tài chính căn cứ vào báo cáo thống kê của Bảo hiểm Xã hội tỉnh về số người Kinh sinh sống ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn được cấp thẻ BHYT, lập dự toán báo cáo UBND tỉnh, Bộ Tài chính để có cơ sở xây dựng, bổ sung kinh phí cho tỉnh; đồng thời chuyển kinh phí cho cơ quan Bảo hiểm Xã hội tỉnh để thực hiện.

Như Nguyện

Có thể bạn quan tâm

Nỗi niềm bác sĩ trực cấp cứu

Nỗi niềm bác sĩ trực cấp cứu

(GLO)- Dốc toàn tâm toàn lực cứu chữa cho bệnh nhân nhưng chỉ vì một vài lý do khách quan nào đấy, các bác sĩ, nhân viên y tế lại bị chính bệnh nhân hay người thân của họ hành hung. Đấy là nỗi ám ảnh mà những ai từng trải qua sẽ không thể nào quên.
Ăn quả thầu dầu, 5 học sinh bị ngộ độc

Ăn quả thầu dầu, 5 học sinh bị ngộ độc

Thấy chùm quả lạ, 5 em nhỏ đã hái và chia nhau ăn. Ngay sau khi ăn chùm quả lạ này, các em xuất hiện tình trạng đau bụng, buồn nôn, nôn. Quả lạ gây ngộ độc được xác định là hạt thầu dầu. Độc tố trong hạt thầu dầu được xác định rất độc, trẻ em ăn 3 – 4 quả thậm chí có nguy cơ tử vong.
Hi hữu cứu sống nữ sinh 18 tuổi mắc bệnh hiếm sau 5 tháng nằm viện

Hi hữu cứu sống nữ sinh 18 tuổi mắc bệnh hiếm sau 5 tháng nằm viện

Ban đầu chỉ từ các triệu chứng lo lắng, đau đầu nhiều, sốt cao liên tục, khó tiếp xúc, bác sĩ phát hiện bệnh nhân mắc bệnh viêm não hiếm gặp. Bệnh nhân trải qua thời gian nằm viện, điều trị dài kỉ lục, với gần 5 tháng quyết tâm, không nản lòng của cả thầy thuốc, thân nhân đã mang lại sự hồi phục cho cô gái trẻ.
Bại não: Bệnh các bà mẹ cần biết

Bại não: Bệnh các bà mẹ cần biết

Bại não là một thuật ngữ thường dùng để mô tả một nhóm các tình trạng bệnh mạn tính ảnh hưởng đến vận động và sự phối hợp cơ bắp. Bại não do các tổn thương một hoặc nhiều vùng của não, thường xảy ra trong quá trình phát triển của thai nhi trước, trong hoặc sau sinh một thời gian ngắn hay trong thời kỳ trẻ nhỏ.
Hạ cholesterol từ bí đỏ

Hạ cholesterol từ bí đỏ

Cholesterol tích tụ nhiều trong cơ thể có thể gây xơ vữa động mạch, dẫn đến bệnh tim mạch. Dùng nước uống từ bí đỏ có tác dụng kiểm soát cholesterol.
Những thầy thuốc tận tâm với nghề

Những thầy thuốc tận tâm với nghề

(GLO)- Bằng tấm lòng thương yêu người bệnh, các cán bộ y tế xã Ia Rsươm (huyện Krông Pa) đang ngày ngày cần mẫn giúp đồng bào nghèo nơi đây xua đuổi bóng ma bệnh tật và chăm sóc tốt sức khỏe ban đầu cho người dân.