6.000 bác sĩ tham gia Ngày hội Thầy thuốc trẻ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Lễ ra quân “Ngày hội Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khoẻ cộng đồng năm 2015” được tổ chức sáng 17-5, tại Hà Nội.
 

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trao cờ xuất quân cho Ban Chỉ huy Ngày hội Thầy thuốc trẻ 2015.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trao cờ xuất quân cho Ban Chỉ huy Ngày hội Thầy thuốc trẻ 2015.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam; Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Phi Long; Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cùng 1.000 bác sĩ trẻ, tình nguyện viên đã tham dự.

Đây là hoạt động mở màn cho Ngày hội Thầy thuốc trẻ diễn ra đồng loạt trên cả nước với sự tham gia của 6.000 thầy thuốc trẻ thực hiện khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho 100.000 người dân; mổ mắt miễn phí cho 1.000 người cao tuổi; tập huấn các phương pháp sơ, cấp cứu cơ bản cho 5.000 giáo viên của 700 trường mầm non, tiểu học trong toàn quốc; vận động hội viên, thanh niên hiến máu tình nguyện, tiếp nhận 13.000 đơn vị máu; tổ chức ngày hội rửa tay bằng xà phòng phòng-chống dịch bệnh cho 50.000 trẻ em.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đánh giá cao “thương hiệu” Thầy thuốc trẻ. Ông cho biết, thời gian qua Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam đã phát triển rất nhanh, mạnh mẽ với hơn 80.000 hội viên. Lực lượng thầy thuốc trẻ từng bước khẳng định là lực lượng năng động, sáng tạo, luôn có tinh thần rèn luyện nâng cao y đức và chuyên môn.

 

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cùng các em thiếu nhi tham gia ngày hội rửa tay bằng xà phòng phòng chống dịch bệnh.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cùng các em thiếu nhi tham gia ngày hội rửa tay bằng xà phòng phòng-chống dịch bệnh.

Ngay sau lễ ra quân, các thầy thuốc trẻ đã khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, tặng quà cho 500 người dân, gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người lao động nghèo nhập cư của thành phố Hà Nội; tổ chức khám sàng lọc và tuyên truyền phòng chống ung thư vú và ung thư cổ tử cung cho 500 phụ nữ; tập huấn sơ cấp cứu cơ bản cho giáo viên các trường mầm non, tiểu học của thành phố Hà Nội; hiến máu tình nguyện...

Thăm khu vực khám, trò chuyện cùng người dân và các thầy thuốc trẻ, thanh niên tình nguyện, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đánh giá cao sáng kiến của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam đã phát động và tổ chức thành công Ngày hội Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng trong những năm qua.

 

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thăm hỏi một cựu chiến binh đến khám bệnh.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thăm hỏi một cựu chiến binh đến khám bệnh.

Nối tiếp truyền thống tự hào của thế hệ đi trước và thực hiện lời Bác dạy, các thầy thuốc trẻ cần nỗ lực phấn đấu, rèn luyện vươn lên, hoàn thiện về chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp, hoàn thành sứ mệnh và trọng trách cao quý chăm sóc sức khỏe nhân dân với tinh thần “đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”.

Tại lớp tập huấn kiến thức cơ bản về sơ, cấp cứu cho các giáo viên mầm non, tiểu học, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng kỹ năng sơ, cấp cứu này rất hữu ích giúp trẻ an toàn nếu không may có sự cố khi ở trường. Hội Thầy thuốc trẻ cần phối hợp với các tổ chức, cơ quan, đoàn thể, để nhân rộng các lớp học này.

Nhân dịp này, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam lựa chọn, tuyên dương 10 “Thầy thuốc trẻ Việt nam tiêu biểu 2015” là những nhà khoa học, quản lý, thầy thuốc có những đóng góp thiết thực cho chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Theo Chinhphu.vn

Có thể bạn quan tâm

Nỗi niềm bác sĩ trực cấp cứu

Nỗi niềm bác sĩ trực cấp cứu

(GLO)- Dốc toàn tâm toàn lực cứu chữa cho bệnh nhân nhưng chỉ vì một vài lý do khách quan nào đấy, các bác sĩ, nhân viên y tế lại bị chính bệnh nhân hay người thân của họ hành hung. Đấy là nỗi ám ảnh mà những ai từng trải qua sẽ không thể nào quên.
Ăn quả thầu dầu, 5 học sinh bị ngộ độc

Ăn quả thầu dầu, 5 học sinh bị ngộ độc

Thấy chùm quả lạ, 5 em nhỏ đã hái và chia nhau ăn. Ngay sau khi ăn chùm quả lạ này, các em xuất hiện tình trạng đau bụng, buồn nôn, nôn. Quả lạ gây ngộ độc được xác định là hạt thầu dầu. Độc tố trong hạt thầu dầu được xác định rất độc, trẻ em ăn 3 – 4 quả thậm chí có nguy cơ tử vong.
Hi hữu cứu sống nữ sinh 18 tuổi mắc bệnh hiếm sau 5 tháng nằm viện

Hi hữu cứu sống nữ sinh 18 tuổi mắc bệnh hiếm sau 5 tháng nằm viện

Ban đầu chỉ từ các triệu chứng lo lắng, đau đầu nhiều, sốt cao liên tục, khó tiếp xúc, bác sĩ phát hiện bệnh nhân mắc bệnh viêm não hiếm gặp. Bệnh nhân trải qua thời gian nằm viện, điều trị dài kỉ lục, với gần 5 tháng quyết tâm, không nản lòng của cả thầy thuốc, thân nhân đã mang lại sự hồi phục cho cô gái trẻ.
Bại não: Bệnh các bà mẹ cần biết

Bại não: Bệnh các bà mẹ cần biết

Bại não là một thuật ngữ thường dùng để mô tả một nhóm các tình trạng bệnh mạn tính ảnh hưởng đến vận động và sự phối hợp cơ bắp. Bại não do các tổn thương một hoặc nhiều vùng của não, thường xảy ra trong quá trình phát triển của thai nhi trước, trong hoặc sau sinh một thời gian ngắn hay trong thời kỳ trẻ nhỏ.
Hạ cholesterol từ bí đỏ

Hạ cholesterol từ bí đỏ

Cholesterol tích tụ nhiều trong cơ thể có thể gây xơ vữa động mạch, dẫn đến bệnh tim mạch. Dùng nước uống từ bí đỏ có tác dụng kiểm soát cholesterol.
Những thầy thuốc tận tâm với nghề

Những thầy thuốc tận tâm với nghề

(GLO)- Bằng tấm lòng thương yêu người bệnh, các cán bộ y tế xã Ia Rsươm (huyện Krông Pa) đang ngày ngày cần mẫn giúp đồng bào nghèo nơi đây xua đuổi bóng ma bệnh tật và chăm sóc tốt sức khỏe ban đầu cho người dân.