Liên minh châu Phi họp khẩn tìm cách đối phó dịch Ebola

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Các nhà lãnh đạo Liên minh châu Phi (AU) ngày 8-9 đã tổ chức một cuộc họp khẩn tại thủ đô Addis Ababa của Ethiopia, để đề ra một chiến lược sâu rộng nhằm đối phó với bệnh dịch Ebola, vốn đã cướp đi sinh mạng của hơn 2.000 người ở các quốc gia Tây Phi.

  Nhân viên y tế trong trang phục bảo hộ làm nhiệm vụ tại khu vực có khả năng lây nhiễm cao ở bệnh viện Elwa ở Monrovia, Liberia ngày 7-9.
Nhân viên y tế trong trang phục bảo hộ làm nhiệm vụ tại khu vực có khả năng lây nhiễm cao ở bệnh viện Elwa ở Monrovia, Liberia ngày 7-9.

Phát biểu khai mạc cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban AU, bà Nkosazana Dlamini-Zuma cho rằng cuộc chiến chống Ebola phải được thực hiện theo cách không dẫn tới việc cô lập hoặc gây kỳ thị đối với các bệnh nhân, cộng đồng hoặc những nước có người nhiễm bệnh.

Bà Dlamini-Zuma khẳng định tính cấp thiết của việc đề ra một biện pháp đối phó chung, toàn diện và thống nhất trước sự lây lan của bệnh dịch.

Theo đó, các nước nên đảm bảo không để virus Ebola lan sang nước khác bằng cách thực thi các biện pháp hiệu quả như ngăn chặn, cách ly và điều trị những người nhiễm bệnh, bảo vệ người chưa nhiễm bệnh.

Ngoài ra, các nước phải thận trọng tránh đưa ra những biện pháp có thể gây tác động xấu tới hoạt động kinh tế, xã hội, như việc hạn chế giao thương ở biên giới đang khiến giá thực phẩm ngày một tăng.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Dlamini-Zuma còn cho rằng cuộc khủng hoảng Ebola đã cho thấy sự yếu kém của hệ thống y tế công cộng, thiếu nhân viên y tế nghiêm trọng và bi kịch nhiều người lây nhiễm bệnh khi chăm sóc các bệnh nhân.

Theo báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), số người tử vong do virus Ebola kể từ đầu năm đến nay đã lên tới 2.097 người, trong số 3.944 trường hợp nhiễm bệnh, chủ yếu tại các nước Liberia, Guinea and Sierra Leone.

Theo TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Nỗi niềm bác sĩ trực cấp cứu

Nỗi niềm bác sĩ trực cấp cứu

(GLO)- Dốc toàn tâm toàn lực cứu chữa cho bệnh nhân nhưng chỉ vì một vài lý do khách quan nào đấy, các bác sĩ, nhân viên y tế lại bị chính bệnh nhân hay người thân của họ hành hung. Đấy là nỗi ám ảnh mà những ai từng trải qua sẽ không thể nào quên.
Ăn quả thầu dầu, 5 học sinh bị ngộ độc

Ăn quả thầu dầu, 5 học sinh bị ngộ độc

Thấy chùm quả lạ, 5 em nhỏ đã hái và chia nhau ăn. Ngay sau khi ăn chùm quả lạ này, các em xuất hiện tình trạng đau bụng, buồn nôn, nôn. Quả lạ gây ngộ độc được xác định là hạt thầu dầu. Độc tố trong hạt thầu dầu được xác định rất độc, trẻ em ăn 3 – 4 quả thậm chí có nguy cơ tử vong.
Hi hữu cứu sống nữ sinh 18 tuổi mắc bệnh hiếm sau 5 tháng nằm viện

Hi hữu cứu sống nữ sinh 18 tuổi mắc bệnh hiếm sau 5 tháng nằm viện

Ban đầu chỉ từ các triệu chứng lo lắng, đau đầu nhiều, sốt cao liên tục, khó tiếp xúc, bác sĩ phát hiện bệnh nhân mắc bệnh viêm não hiếm gặp. Bệnh nhân trải qua thời gian nằm viện, điều trị dài kỉ lục, với gần 5 tháng quyết tâm, không nản lòng của cả thầy thuốc, thân nhân đã mang lại sự hồi phục cho cô gái trẻ.
Bại não: Bệnh các bà mẹ cần biết

Bại não: Bệnh các bà mẹ cần biết

Bại não là một thuật ngữ thường dùng để mô tả một nhóm các tình trạng bệnh mạn tính ảnh hưởng đến vận động và sự phối hợp cơ bắp. Bại não do các tổn thương một hoặc nhiều vùng của não, thường xảy ra trong quá trình phát triển của thai nhi trước, trong hoặc sau sinh một thời gian ngắn hay trong thời kỳ trẻ nhỏ.
Hạ cholesterol từ bí đỏ

Hạ cholesterol từ bí đỏ

Cholesterol tích tụ nhiều trong cơ thể có thể gây xơ vữa động mạch, dẫn đến bệnh tim mạch. Dùng nước uống từ bí đỏ có tác dụng kiểm soát cholesterol.
Những thầy thuốc tận tâm với nghề

Những thầy thuốc tận tâm với nghề

(GLO)- Bằng tấm lòng thương yêu người bệnh, các cán bộ y tế xã Ia Rsươm (huyện Krông Pa) đang ngày ngày cần mẫn giúp đồng bào nghèo nơi đây xua đuổi bóng ma bệnh tật và chăm sóc tốt sức khỏe ban đầu cho người dân.