Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác y tế 6 tháng đầu năm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 8-8, tại Hà Nội, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết công tác y tế 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014 với sự tham gia của 63 điểm cầu tại các tỉnh thành trong cả nước. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam và Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Gia Lai, các đại biểu đại diện ngành Y tế, các sở, ban ngành trên địa bàn tỉnh dự hội nghị tại phòng họp trực tuyến (Hội trường 2-9, TP. Pleiku).
 

Các đại biểu nghe báo cáo tại hội nghị trực tuyến. Ảnh: Nguyễn Giang
Các đại biểu nghe báo cáo tại hội nghị trực tuyến. Ảnh: Nguyễn Giang

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo đầy đủ về kết quả của công tác thanh tra, kiểm tra; cải cách hành chính, tổ chức bộ máy; quản lý hành nghề y dược tư nhân; xây dựng quy chế dân chủ, nâng cao đạo đức nghề nghiệp… Theo đó, từ đầu năm đến nay, Bộ Y tế đã tổ chức được 10.663 đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành từ Trung ương đến xã, phường về an toàn thực phẩm; Sở Y tế các tỉnh đã tổ chức thanh-kiểm tra công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực dược và xử phạt hành chính hơn 100 triệu đồng đối với những cơ sở vi phạm; kiểm tra đột xuất việc thực hiện quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh thuốc đối với 17 cơ sở… Công tác phòng-chống HIV/AIDS so với cùng kỳ năm 2013, số người nhiễm HIV phát hiện mới giảm 23%, số bệnh nhân mới chuyển sang giai đoạn AIDS giảm 35%, tử vong giảm 42%....

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, ngành Y tế cũng còn tồn tại rất nhiều khó khăn và thử thách. Cụ thể: hệ thống các cơ sở cung ứng dịch vụ y tế chưa đáp ứng được yêu cầu, tỷ lệ giường bệnh trên vạn dân còn thấp, hiện nay mới đạt 25 giường (khuyến nghị của các tổ chức quốc tế cần đạt 39 giường); phân bổ giường bệnh chưa cân đối giữa các vùng, miền; một số bệnh truyền nhiễm có xu hướng quay trở lại, các dịch bệnh mới, bệnh lạ diễn biến phức tạp, khó lường…

Nguyễn Giang

Có thể bạn quan tâm

Nỗi niềm bác sĩ trực cấp cứu

Nỗi niềm bác sĩ trực cấp cứu

(GLO)- Dốc toàn tâm toàn lực cứu chữa cho bệnh nhân nhưng chỉ vì một vài lý do khách quan nào đấy, các bác sĩ, nhân viên y tế lại bị chính bệnh nhân hay người thân của họ hành hung. Đấy là nỗi ám ảnh mà những ai từng trải qua sẽ không thể nào quên.
Ăn quả thầu dầu, 5 học sinh bị ngộ độc

Ăn quả thầu dầu, 5 học sinh bị ngộ độc

Thấy chùm quả lạ, 5 em nhỏ đã hái và chia nhau ăn. Ngay sau khi ăn chùm quả lạ này, các em xuất hiện tình trạng đau bụng, buồn nôn, nôn. Quả lạ gây ngộ độc được xác định là hạt thầu dầu. Độc tố trong hạt thầu dầu được xác định rất độc, trẻ em ăn 3 – 4 quả thậm chí có nguy cơ tử vong.
Hi hữu cứu sống nữ sinh 18 tuổi mắc bệnh hiếm sau 5 tháng nằm viện

Hi hữu cứu sống nữ sinh 18 tuổi mắc bệnh hiếm sau 5 tháng nằm viện

Ban đầu chỉ từ các triệu chứng lo lắng, đau đầu nhiều, sốt cao liên tục, khó tiếp xúc, bác sĩ phát hiện bệnh nhân mắc bệnh viêm não hiếm gặp. Bệnh nhân trải qua thời gian nằm viện, điều trị dài kỉ lục, với gần 5 tháng quyết tâm, không nản lòng của cả thầy thuốc, thân nhân đã mang lại sự hồi phục cho cô gái trẻ.
Bại não: Bệnh các bà mẹ cần biết

Bại não: Bệnh các bà mẹ cần biết

Bại não là một thuật ngữ thường dùng để mô tả một nhóm các tình trạng bệnh mạn tính ảnh hưởng đến vận động và sự phối hợp cơ bắp. Bại não do các tổn thương một hoặc nhiều vùng của não, thường xảy ra trong quá trình phát triển của thai nhi trước, trong hoặc sau sinh một thời gian ngắn hay trong thời kỳ trẻ nhỏ.
Hạ cholesterol từ bí đỏ

Hạ cholesterol từ bí đỏ

Cholesterol tích tụ nhiều trong cơ thể có thể gây xơ vữa động mạch, dẫn đến bệnh tim mạch. Dùng nước uống từ bí đỏ có tác dụng kiểm soát cholesterol.
Những thầy thuốc tận tâm với nghề

Những thầy thuốc tận tâm với nghề

(GLO)- Bằng tấm lòng thương yêu người bệnh, các cán bộ y tế xã Ia Rsươm (huyện Krông Pa) đang ngày ngày cần mẫn giúp đồng bào nghèo nơi đây xua đuổi bóng ma bệnh tật và chăm sóc tốt sức khỏe ban đầu cho người dân.