Gia Lai: Chủ động công tác phòng chống sốt rét trong mùa mưa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Mùa mưa năm nay kéo dài, tình trạng di dân tự do khó kiểm soát, người dân vẫn còn thói quen đi rừng, ngủ rẫy và ít hiểu biết về tác hại cũng như cách phòng tránh do bệnh sốt rét gây ra là nguyên nhân dẫn đến số ca mắt sốt rét gia tăng trong thời gian qua trên địa bàn tỉnh.
Theo số liệu từ Trung tâm Phòng- chống sốt rét- ký sinh trùng- côn trùng tỉnh (TTPCSR), từ đầu năm đến nay trên địa bàn toàn tỉnh đã ghi nhận trên 1.700 ca mắc sốt rét được điều trị, số ca sốt rét ác tính gia tăng 12 ca, trong đó có 2 ca tử vong.
 Phun thuốc diệt muỗi phòng sốt rét tại khu dân cư xã Yang Bắc. Ảnh: Nguyễn Giác
Phun thuốc diệt muỗi phòng sốt rét tại khu dân cư xã Yang Bắc. Ảnh: Nguyễn Giác
Mặc dù cán bộ tại TTPCSR đã phối hợp thường xuyên với Ban y tế dự phòng tại các địa phương, trong đó tập trung vào 13 địa phương có dịch sốt rét lưu hành trong những năm qua triển khai kế hoạch ngâm tẩm màn bằng hóa chất diệt muỗi (mỗi năm 2 đợt), đồng thời tổ chức tuyên truyền, cấp phát thuốc trị bệnh cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu khi di chuyển đến vùng có sốt rét, đặc biệt là vùng biên giới hoặc sang các nước giáp biên với Gia Lai, nhưng tất cả việc làm trên vẫn không “đủ liều” để giảm số ca mắc sốt rét với thời tiết mưa kéo dài trong thời gian qua.
Ông Phan Gia Công- Giám đốc TTPCSR: Trước tình hình mưa kéo dài là môi trường thuận lợi cho muỗi mang ký sinh trùng sốt rét phát triển, Trung tâm phối hợp cùng cán bộ y tế tại các địa phương đã nhanh chóng triển khai công tác phun thuốc diệt muỗi tại 10/13 vùng có dịch sốt rét lưu hành để bảo vệ cho trên 130 ngàn dân sinh sống trong vùng có dịch. Hiện, công tác phòng chống sốt rét trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều khó khăn vướng mắc. Gia Lai đang trong tốp đầu của cả nước và đứng đầu khu vực Tây Nguyên về tỷ lệ tử vong do sốt rét. Đa số các ca tử vong là đối tượng từ nơi khác đến. Tiêu biểu như huyện Ia Grai với đặc thù có rất nhiều nông trường cao su, cà phê, lượng người đi, ở trên địa bàn không ổn định, nhiều người làm theo mùa vụ di chuyển nhiều nơi gây khó khăn cho công tác quản lý và phòng chống sốt rét. Trước tình hình mưa kéo dài trong những tháng qua điều này là nguy cơ bùng phát đợt dịch lớn tại nhiều địa phương trong tỉnh. Để kịp thời ứng phó, khống chế không để dịch bệnh xảy ra. Bên cạnh việc bổ sung chiến dịch phun thuốc diệt muỗi tại các địa phương có nguy cơ bùng phát dịch thì các cán bộ tại TTPCSR tỉnh chia thành 2 tổ thường xuyên kiểm tra công tác thực hiện tại các địa phương và cùng với Viện Sốt rét Quy Nhơn kiểm tra phát hiện ổ dịch trước nguy cơ bùng phát.Để công tác phòng, chống sốt rét trên địa bàn triển khai một cách quyết liệt và hiệu quả, ngày 13-10, UBND tỉnh đã có công văn chỉ đạo đến thủ trưởng các sở, ngành, chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động khẩn trương triển khai các nội dung: Ngành Y tế tổ chức cung ứng đầy đủ thuốc, vật tư, hóa chất cho các cơ sở y tế, đặc biệt là tuyến xã, phường nhằm sẵn sàng đáp ứng công tác chẩn đoán, điều trị cũng như xử lý môi trường; đẩy mạnh công tác truyền thông; tăng cường giám sát dịch tể sốt rét tại các xã, thôn trọng điểm; chủ động phát hiện bệnh nhân sốt rét tại cơ sở bằng test chẩn đoán nhanh hoặc lấy lam máu để điều trị kịp thời không để sốt rét ác tính và tử vong do sốt rét gây ra.
Nguyễn Giác

Có thể bạn quan tâm

Nỗi niềm bác sĩ trực cấp cứu

Nỗi niềm bác sĩ trực cấp cứu

(GLO)- Dốc toàn tâm toàn lực cứu chữa cho bệnh nhân nhưng chỉ vì một vài lý do khách quan nào đấy, các bác sĩ, nhân viên y tế lại bị chính bệnh nhân hay người thân của họ hành hung. Đấy là nỗi ám ảnh mà những ai từng trải qua sẽ không thể nào quên.
Ăn quả thầu dầu, 5 học sinh bị ngộ độc

Ăn quả thầu dầu, 5 học sinh bị ngộ độc

Thấy chùm quả lạ, 5 em nhỏ đã hái và chia nhau ăn. Ngay sau khi ăn chùm quả lạ này, các em xuất hiện tình trạng đau bụng, buồn nôn, nôn. Quả lạ gây ngộ độc được xác định là hạt thầu dầu. Độc tố trong hạt thầu dầu được xác định rất độc, trẻ em ăn 3 – 4 quả thậm chí có nguy cơ tử vong.
Hi hữu cứu sống nữ sinh 18 tuổi mắc bệnh hiếm sau 5 tháng nằm viện

Hi hữu cứu sống nữ sinh 18 tuổi mắc bệnh hiếm sau 5 tháng nằm viện

Ban đầu chỉ từ các triệu chứng lo lắng, đau đầu nhiều, sốt cao liên tục, khó tiếp xúc, bác sĩ phát hiện bệnh nhân mắc bệnh viêm não hiếm gặp. Bệnh nhân trải qua thời gian nằm viện, điều trị dài kỉ lục, với gần 5 tháng quyết tâm, không nản lòng của cả thầy thuốc, thân nhân đã mang lại sự hồi phục cho cô gái trẻ.
Bại não: Bệnh các bà mẹ cần biết

Bại não: Bệnh các bà mẹ cần biết

Bại não là một thuật ngữ thường dùng để mô tả một nhóm các tình trạng bệnh mạn tính ảnh hưởng đến vận động và sự phối hợp cơ bắp. Bại não do các tổn thương một hoặc nhiều vùng của não, thường xảy ra trong quá trình phát triển của thai nhi trước, trong hoặc sau sinh một thời gian ngắn hay trong thời kỳ trẻ nhỏ.
Hạ cholesterol từ bí đỏ

Hạ cholesterol từ bí đỏ

Cholesterol tích tụ nhiều trong cơ thể có thể gây xơ vữa động mạch, dẫn đến bệnh tim mạch. Dùng nước uống từ bí đỏ có tác dụng kiểm soát cholesterol.
Những thầy thuốc tận tâm với nghề

Những thầy thuốc tận tâm với nghề

(GLO)- Bằng tấm lòng thương yêu người bệnh, các cán bộ y tế xã Ia Rsươm (huyện Krông Pa) đang ngày ngày cần mẫn giúp đồng bào nghèo nơi đây xua đuổi bóng ma bệnh tật và chăm sóc tốt sức khỏe ban đầu cho người dân.